Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Lưng Anh Là Nhà
Mình sinh ra cách nhau vài phút thôi
Anh nắm tay em từ ngày còn đỏ hỏn
Rồi một sớm em thức dậy không còn
Đôi tay để vẽ, đôi chân để chạy
Phòng trọ nhỏ, mẹ đứng bếp bánh xèo
Cha lau mồ hôi, chị khâu áo cũ
Anh khom lưng xuống, em ơi lên đây
Đường tới lớp mình cười suốt con hẻm
Lưng anh là nhà, em cứ yên tâm
Hai chiếc cặp sách anh xách đủ hai tay
Em nhìn phía trước, anh lo phía dưới
Mình đi cùng nhau, nắng có nhạt phai
Lưng anh là nhà, nhưng mai em lớn
Anh mong em tự viết ước mơ mình
Chẳng cần cảm ơn, mình là anh em
Cùng một ngày sinh, cùng một tình thương
Tối anh giảng lại bài toán chưa thông
Em tập viết chữ, tay mỏi anh xoa
Bạn rủ đi chơi, anh cười lắc đầu
Ở nhà đọc truyện cho em nghe nhé
Rồi một mùa thi, em ngồi một mình
Tự tay viết văn, chữ chậm mà vững
Anh đứng ngoài kia, lòng anh như hát
Em của anh ơi, em giỏi lắm rồi
Người ta hỏi anh sao không than mệt
Anh chỉ biết rằng em là một nửa anh
Một nửa lành lặn anh xin chia lại
Để nửa kia em được bước bằng mơ
Lưng anh là nhà, em cứ yên tâm
Hai chiếc cặp sách anh xách đủ hai tay
Em nhìn phía trước, anh lo phía dưới
Mình đi cùng nhau, nắng có nhạt phai
Lưng anh là nhà, giờ em đã lớn
Em tự vẽ lên những ước mơ mình
Chẳng cần cảm ơn, mình là anh em
Cùng một ngày sinh, cùng một tình thương
Cùng một ngày sinh
Cùng một tình thương