Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Viên Gạch Bên Hiên Lớp
Ngày xưa có cậu bé đứng nép hiên trường
Hai tay buông lặng như hai nhánh lục bình
Lớp học rì rào tiếng cô giảng bài
Cậu về ngồi đất, ngón chân quặp viên gạch hồng
Vòng tròn chữ o run run trên nền ẩm
Móc nhọn chữ v như cánh chim đầu mùa
Mẹ cha ngồi khóc bên thềm gió
Con ơi mai này lấy gì mà sống qua
Thầy ơi, bàn chân thầy viết chữ
Viết cho đời con những dòng ấm áp
Thầy không cầm phấn mà mở được trời xanh
Kéo tờ giấy trắng cho chữ hiện thành
Thầy ơi, cửa lớp ngày xưa khép lại
Thầy tự tìm cửa rồi mở cho bao người
Một đời đứng lớp, một đời thương trò
Như thương con mình, chẳng mong gì đâu
Sớm mai thầy dậy đun nồi nước sôi
Để trò thức giấc có nước ấm rửa mặt
Vườn nhà thầy có ổi có nhót chín
Thầy để dành cho lũ học trò chạy về
Thầy chẳng nhờ ai, chỉ một điều nhỏ
Trò ơi cài giúp thầy chiếc khuy áo thôi
Túi xách đeo chéo, trò gỡ đặt bàn
Nụ cười của thầy hiền như nắng mai
Tay ôm thân chuối thầy tập bơi qua sông
Dòng nước quanh co, thầy vẫn không lùi
Đời có khúc khuỷu, kiên nhẫn sẽ có cánh
Thầy dặn con vậy, con nhớ suốt đời
Thầy ơi, bàn chân thầy viết chữ
Viết cho đời con những dòng ấm áp
Thầy không cầm phấn mà mở được trời xanh
Kéo tờ giấy trắng cho chữ hiện thành
Thầy ơi, giờ thầy về nơi yên ả
Trò ngồi nhớ thầy bên viên gạch năm nào
Một đời đứng lớp, một đời thương trò
Thầy ơi, con nhớ, con xin cảm ơn
Viên gạch bên hiên, chữ o tròn mãi
Thầy ơi, con nhớ