Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Ba Giờ Sáng Quốc Lộ
Ba giờ sáng, phố còn ngủ say
Chú dắt xe ra, khung sắt kéo theo sau
Đường quốc lộ đèn vàng hiu hắt
Chú cúi lưng tìm từng cây đinh nhỏ nằm đâu
Ngày xưa nhặt bằng tay không
Da tay trầy, máu rướm, vẫn không thôi
Vì thương người dắt xe giữa đêm
Mồ hôi rơi, đường dài một mình
Cứ đi đi, đường ơi êm nhé
Cho người về kịp sáng mai
Có ai hay, ai đâu thấy nữa
Một bàn tay đã nhặt giùm ai
Tấm nam châm kéo qua bao năm tháng
Gom bình an cho những bánh xe lăn
Vợ ở nhà vừa trách vừa thương
Cả năm ổng cứ lo chuyện thiên hạ hoài
Rồi một hôm chị cũng thôi cằn nhằn
Để đèn chờ, nấu nồi cơm khuya
Tết năm ấy đường êm như lụa
Chú cười hiền, như được mùa
Ba thùng đinh chẳng đem đi bán
Giữ làm kỷ niệm những chuyến xe qua
Không xin tiền, không xin tên
Chỉ xin thêm tấm sắt cho xe
Mùa Tết, mùa thi, người đông
Chú lại dậy sớm hơn
Cứ đi đi, đường ơi êm nhé
Cho người về kịp sáng mai
Có ai hay, ai đâu thấy nữa
Một bàn tay đã nhặt giùm ai
Nếu mai này thấy cây đinh nhỏ
Xin cúi xuống, nhặt giùm người đi sau
Ba giờ sáng, quốc lộ bình yên.