Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Ngọn Đèn Trên Ghe
Dưới chân cầu có chiếc ghe nhỏ
Neo bao mùa nước lớn nước ròng
Người cha dắt con thơ ra bến
Dạy con rằng: thương lấy người dưng
Đêm mưa lạnh nghe ai rơi xuống
Ông nhảy theo, chẳng kịp nghĩ gì
Trên ghe vợ cầm đèn soi sáng
Sóng tối đen, tay vẫn không lìa
Ngọn đèn trên ghe ơi, sáng giùm người lạc lối
Sợi dây ông buộc vội, kéo một đời quay về
Nồi cháo bà nấu tối, ấm bàn tay tái tê
Trên đời này, con ơi, chuyện gì cũng có cách gỡ
Có cậu bé run trong đêm gió
Mặc giùm bộ áo bà mới may
Có người thợ trôi trong dòng xiết
Thành con nuôi, Tết lại sum vầy
Có cô gái ngày xưa ông cứu
Dắt con về, hỏi: ông còn nhớ không
Ông cười hiền, ông nào quên được
Mỗi gương mặt là một khúc sông
Tiền bạc rồi cũng hết
Chỉ mạng người là quý thôi
Còn sống, còn sức
Thì còn chèo ra giữa dòng đời
Ngọn đèn trên ghe ơi, sáng giùm người lạc lối
Sợi dây ông buộc vội, kéo một đời quay về
Nếu một mai sức mỏi, ai canh khúc sông kia
Xin thắp trong lòng mình một ngọn đèn như thế
Dưới chân cầu, ngọn đèn vẫn sáng
Cho người về, bình an.