Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Chuyến Xe Lúc Nửa Đêm
Sáng ra chợ, tay lấm bùn rau
Chiều về nhà ăn vội chén cơm
Đêm khuya chuông reo vang đầu ngõ
Đôi dép chờ sẵn trước hiên thơm
Con đường lúc nửa đêm thức trắng
Có người nằm đó đợi ai qua
Anh chẳng hỏi người quen người lạ
Chỉ mong sao kịp đến được nhà thương
Chuyến xe lúc nửa đêm
Chở theo hơi thở mong manh
Không đồng nào lấy cả
Chỉ mong người mình được an lành
Ngoài kia đèn vàng hiu hắt
Trong nhà mẹ vẫn chờ anh
Chuyến xe lúc nửa đêm
Đi vì thương, về cũng vì thương
Mẹ thấy áo con đẫm màu đỏ
Lặng người rồi mẹ chẳng trách đâu
Cha cười bảo xe rau còn xăng đó
Câu đùa mà thương đến bạc đầu
Gió khuya lạnh, mắt cay vì ngủ ít
Vợ dặn chồng chạy chậm thôi anh
Anh gật đầu, rồi chuông lại réo
Tay lái quen lại hướng về phía nhân lành
Ước gì đêm nay yên ả
Chẳng ai gặp nạn trên đường
Để anh được ngủ một giấc
Bình yên như một bài thương
Chuyến xe lúc nửa đêm
Chở theo hơi thở mong manh
Không đồng nào lấy cả
Chỉ mong người mình được an lành
Sạp rau nhỏ nuôi cả trời rộng
Đèn trong nhà vẫn đợi anh
Chuyến xe lúc nửa đêm
Đi vì thương, về cũng vì thương
Về cũng vì thương