Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Vòng Tay Chiều Ấy
Chiều tháng hai, xe đỗ bên đường
Anh ngồi chờ khách, một chiều bình thường
Tiếng ai kêu vọng từ trên cao
Em bé nhỏ chới với lan can
Chẳng kịp nghĩ, chẳng kịp lo
Anh băng qua sân, trèo qua tường rào
Mái tôn nghiêng, chân trượt chênh vênh
Anh dang tay, đỡ trọn em vào
Vòng tay chiều ấy, vòng tay người cha
Đỡ một mầm xanh giữa trời bao la
Không phải siêu sao, không là ai cả
Chỉ là người thương con mình ở nhà
Vòng tay chiều ấy, chú xin, chú đây
Em thôi sợ nhé, có chú ở đây
Người dưng hóa thành người thân thuộc
Chỉ bằng một cái nhoài người không toan tính
Tối về nhà, chân bước tập tễnh
Ôm hai con nhỏ, anh khóc không thành tiếng
Sáng hôm sau, xe lại lăn bánh
Giữ lời hẹn với khách quen
Người ta tìm đến trao quà tặng
Anh lắc đầu, tay còn sức làm
Xin cho tôi được về bình yên
Chở hàng, nuôi con, như mọi ngày
Bố Mạnh ơi, giọng ai bé xíu
Đầu dây kia cười như nắng mai
Tháo bột rồi, em đi được rồi
Nghe tiếng gọi, mắt anh cay cay
Vòng tay chiều ấy, vòng tay người cha
Đỡ một mầm xanh giữa trời bao la
Không phải siêu sao, không là ai cả
Chỉ là người thương con mình ở nhà
Vòng tay chiều ấy, giờ thành tình thân
Một tiếng bố ơi ấm hơn muôn phần
Lòng tốt chẳng cần ai nhìn thấy
Nó đã sẵn trong tay, từ bao giờ
Chiều phố nhỏ, xe lại lăn bánh
Có một vòng tay, vẫn ấm đến bây giờ