Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Người Dưng Thành Nhà
Bánh xe lăn qua con phố nhỏ
Người sau lưng lặng lẽ đẩy đi
Không một tiếng, chẳng cần câu chữ
Nắng chiều nghiêng trên mái tóc ni
Người ta hỏi vợ chồng đó hả
Tui cười rằng người dưng mà thôi
Đời éo le cho mình gặp gỡ
Rồi thương nhau như ruột thịt rồi
Anh làm chân cho tui đi chợ
Tui làm lời cho anh nói cùng người
Mình không chung máu, không chung họ
Mà chung một mái nhà thôi
Ở đâu có người thân, là nhà
Ở đây có nhau, là quê nhà
Ngày trời trở vết thương anh nhức
Tui ngồi xe, anh đẩy ra chợ mua
Chút thịt bò về nồi cháo ấm
Tui ốm thì anh thức canh khuya
Người ta nói, tui không cãi lại
Sống thật lòng rồi người cũng thương
Bàn tay ra dấu, môi tui mấp máy
Kể anh nghe chuyện khắp muôn phương
Thôi kệ, cuộc đời mà
Tới đâu hay đó, có nhau là được
Chỉ xin sức khỏe, bình an
Cho hai mái tóc bạc còn đi trước
Anh làm chân cho tui đi chợ
Tui làm lời cho anh nói cùng người
Mình không chung máu, không chung họ
Mà chung một mái nhà thôi
Ở đâu có người thân, là nhà
Ở đây có nhau, là quê nhà
Người dưng thành nhà
Người dưng thành nhà