Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Cánh Cửa Cho Mẹ
Năm con bốn tuổi, con ngã bên hiên
Từ đó đôi chân nằm yên một chỗ
Mẹ bế con qua bao mùa mưa gió
Một tay ôm con, một tay mở cửa
Con lặng nhìn tay mẹ run run
Ổ khóa xoay hoài trong chiều muộn
Con nhủ lòng mai con lớn khôn
Con sẽ làm gì cho mẹ bớt buồn
Cánh cửa ơi, mở ra cho mẹ
Để tay mẹ ôm con thật chặt
Con chẳng đi được trên đôi chân
Thì con xin làm đôi tay mẹ
Cánh cửa ơi, nghe lời con nhé
Mẹ về rồi, cứ mở thật nhanh
Thương mẹ nhiều mà con chẳng nói
Con gửi vào từng sợi dây xanh
Mẹ ra chợ hỏi tên từng linh kiện
Tờ giấy con ghi mẹ giữ trong tay
Đêm về hai mẹ con ngồi đây
Con chỉ chỗ nào, mẹ hàn chỗ đó
Robot nhỏ biết nghe, biết nhìn
Để người nằm lâu vẫn còn học tiếp
Con hiểu nỗi đau người cùng kiếp
Nên con làm, cho ai đó bình yên
Mẹ không cần con thành người lớn lao
Chỉ mong con đừng bao giờ bỏ cuộc
Con không đi, nhưng lòng con đi được
Đi rất xa, đi tới những ai cần
Cánh cửa ơi, mở ra cho mẹ
Để tay mẹ ôm con thật chặt
Con chẳng đi được trên đôi chân
Thì con xin làm đôi tay mẹ
Cánh cửa ơi, mở ra cho đời
Cho những người nằm lâu bớt khổ
Thương mẹ nhiều, con thương người nữa
Tình thương này lan khắp nơi nơi
Cánh cửa ơi, mẹ về rồi đó