Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Má Ơi Con Là Chỗ Dựa
Ngày mưa ấy trong con hẻm nhỏ
Con nằm bên chiếc giỏ nhựa xưa
Má đi ngang, má dừng chân lại
Bế con về giữa trời mưa
Má đặt tên con là sáng dạ
Là nết thảo cho trọn tình người
Nhà mình nghèo, má cười chẳng sợ
Tới đâu hay tới đó, má ơi
Má ơi, con không hứa giàu sang
Không hứa rực rỡ, chẳng hứa vinh quang
Con chỉ hứa một điều thôi má
Lớn lên con làm chỗ dựa cho má
Đôi tay má chai vì lau dọn
Để mai con vững bước đường xa
Cây chổi nhỏ quét sân trường sớm
Giẻ lau mòn bao buổi chiều tà
Con cầm bút, mơ tô màu vẽ
Sợ má lo, con giấu đi xa
Rồi một ngày giữa sân trường lặng
Con gọi má trước mọi người
Không có má thì không có con
Đứng nơi này, đứng giữa đời
Có những bàn tay chẳng quen biết
Nắm tay con qua bước gian nan
Con xin nhớ ơn người đã giúp
Nhớ hẻm mưa, nhớ má chẳng quên
Má ơi, con không hứa giàu sang
Không hứa rực rỡ, chẳng hứa vinh quang
Con chỉ hứa một điều thôi má
Lớn lên con làm chỗ dựa cho má
Đôi tay má chai vì lau dọn
Giờ con xin nắm lấy, má à
Con hẻm nhỏ, cơn mưa đã tạnh
Má về đây, có con bên má