Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Cha Đứng Ở Ngõ
Ngày mẹ đi, con còn bé xíu
Cha một mình ôm bốn đứa thơ
Gạch vữa nắng, điện nước mưa
Cha chẳng than, cha cứ lặng lờ
Cơm cha nấu có khi mặn nhạt
Tóc con cha tết vụng đôi tay
Cha mong con lớn lên ngay thẳng
Chẳng phải cúi đầu với ai
Con ơi, áo cưới con trắng quá
Cha đứng đây mà mắt cay cay
Trăm cây số, đường xa con nhé
Nhớ nhà thì gọi cha hay
Cha vui lắm, thật mà con ạ
Chỉ là nước mắt không nghe lời
Hai mươi năm cha thương thầm lặng
Hôm nay bật khóc giữa đời
Con khuyên cha đi thêm bước nữa
Cha cười bảo đợi các em xong
Để không đứa nào phải chịu thiệt
Để nhà mình vẫn ấm vẹn lòng
Cha dặn con về bên ấy nhé
Khéo léo, thương chồng, kính mẹ cha
Vun hạnh phúc như cha vun đất
Cho mầm non lớn thành hoa
Mai con đi, mâm cơm vắng một
Cha nhìn ngõ nhỏ, nhớ tiếng cười
Nhưng cha có các con ngoan hiền
Là niềm tự hào nhất trên đời
Con ơi, áo cưới con trắng quá
Cha đứng đây mà mắt cay cay
Trăm cây số, đường xa con nhé
Nhớ nhà thì gọi cha hay
Cha vui lắm, thật mà con ạ
Chỉ là nước mắt không nghe lời
Hai mươi năm cha thương thầm lặng
Còn thương con mãi trọn đời
Cha đứng ở ngõ, chiều nghiêng nắng
Đợi một cuộc gọi con hỏi thăm