Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Rước Em Lần Nữa
Sáu mươi năm trước anh qua ngõ
Đón em về giữa những ngày xưa
Giờ tóc bạc như mây trắng gió
Anh lại về rước em như chưa
Con cháu dựng rạp, treo bóng đỏ
Hoa cắm đầy hiên nắng ban trưa
Anh lái chiếc xe con nho nhỏ
Từ cổng vào, tim vẫn đong đưa
Rước em lần nữa nghe em
Chiếc nhẫn cũ mà tay mềm như xưa
Sáu mươi năm nắng với mưa
Anh còn đây, vẫn chưa thưa lời thương
Rước em lần nữa về chung đường
Đời còn bao bữa, anh thương bấy nhiêu
Em đâu biết bao nhiêu năm tháng
Anh ghi từng dòng chuyện của em
Em thích gì, em đau chỗ nào
Ngày em ốm, anh ngồi bên thềm
Còn em cứ tới giờ cơm nắng
Nhắc anh ăn cho kịp bữa trưa
Anh nằm viện, em đòi vô thăm
Dù chân đau, em chẳng chịu thua
Con cháu cười, anh chê bày vẽ
Mà môi anh cười suốt buổi vui
Trí nhớ già có khi lơ đễnh
Thì trang giấy giữ giùm anh thôi
Rước em lần nữa nghe em
Chiếc nhẫn cũ mà tay mềm như xưa
Sáu mươi năm nắng với mưa
Anh còn đây, vẫn chưa thưa lời thương
Rước em lần nữa về chung đường
Đời còn bao bữa, anh thương bấy nhiêu
Sân nhà còn rộn tiếng cười
Có đôi già nắm tay người năm xưa