Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Chín Mươi Sáu Mùa Xuân
Bốn giờ sáng tinh mơ, lời kinh thơm đầu ngõ
Năm giờ chân bước nhỏ, hai vòng hồ gió đưa
Hai mươi năm nắng mưa, chân chưa hề biết mỏi
Tóc trắng như mây trôi, mà lòng xanh như lúa
Chín mươi sáu mùa xuân, tay nâng tạ nhỏ xíu
Máy đi bộ sớm chiều, bà cười vui như Tết
Làn bơi xanh tha thiết, biển quê dang tay chờ
Cháu chở bà qua phố, hai bà cháu chung giờ
Ơi tuổi già như nắng mới lên
Chín mươi sáu năm, chân vẫn bước êm đềm
Bà ơi cứ cười, cứ khỏe, cứ vui
Mình khỏe thì con cháu cũng khỏe thôi
Trăm năm gần tới nơi rồi
Mà xuân vẫn ở trên môi bà cười
Ngày xưa củ chuối thay cơm, một đời lam lũ sớm hôm
Nuôi chín người con khôn lớn, gánh thay chồng bao nỗi buồn
Bây giờ thảnh thơi tay vươn, sương trên lá biếc còn vương
Bà xoa lên từng khớp mỏi, như xoa cả đời yêu thương
Ơi tuổi già như nắng mới lên
Chín mươi sáu năm, chân vẫn bước êm đềm
Bà ơi cứ cười, cứ khỏe, cứ vui
Mình khỏe thì con cháu cũng khỏe thôi
Trăm năm gần tới nơi rồi
Mà xuân vẫn ở trên môi bà cười
Người ta xin vía bà ơi
Vía là một chữ thảnh thơi giữa đời
Sống vui, sống khỏe, sống có ích thôi
Tuổi nào cũng là tuổi đẹp, bà ơi
Năm giờ rưỡi sáng mai... hai bà cháu lại đi...
Chín mươi sáu mùa xuân... vẫn còn xuân thầm thì...