Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Ngọn Đèn Khuya Của Mẹ
Hai giờ sáng phố còn say ngủ
Một ngọn đèn nhỏ thức cùng ai
Tóc mẹ bạc như sương đầu ngõ
Trang vở mở ra đợi ban mai
Ngày xưa mẹ để dành giấc mộng
Gói trong tay áo suốt bao năm
Nuôi chồng nuôi con qua giông gió
Giấc mơ kia vẫn nằm im lặng
Ngọn đèn khuya ơi, cháy giùm mẹ nhé
Cho chữ nghĩa về trên mái tóc sương
Không bao giờ là muộn, mẹ ơi
Khi lòng còn thương một con đường
Mười năm lặng lẽ, không ai vỗ tay
Chỉ có trang vở với đôi bàn tay
Ngọn đèn khuya ơi, cháy thêm chút nữa
Cho mẹ đi hết giấc mơ này
Mẹ ngồi bàn đầu giữa bao người trẻ
Cười theo câu đùa của cô giáo hiền
Cháu nhỏ cầm tay chỉ từng phím chữ
Máy tính lạ mà lòng không phiền
Ngày xưa bà ngoại khuyên học cho xong
Giờ con gái nắm tay mẹ đi cùng
Ba thế hệ nối nhau một lời hứa
Sáu mươi năm vẫn còn nguyên trong lòng
Giá mà ngày xưa, ai cũng từng nói
Nhưng mẹ chỉ dậy sớm và làm
Chưa xong đâu phải là không bao giờ
Chỉ là còn đợi một ngày mai sang
Ngọn đèn khuya ơi, cảm ơn đêm dài
Áo cử nhân bay trên tóc bạc phơ
Không bao giờ là muộn, mẹ ơi
Khi tim còn giữ một giấc mơ
Mười năm lặng lẽ, giờ nghe vỗ tay
Mẹ cười hiền như nắng sớm hôm nay
Ngọn đèn khuya ơi, xin cháy mãi
Cho ai còn dang dở mai này
Hai giờ sáng, một ngọn đèn
Vẫn sáng trong lòng con