Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Ông Thần Tài Đi Bộ
Vé số đây, ai mua lấy hên...
Sáng năm giờ ông soi gương
Vuốt chòm râu bạc như sương
Áo đỏ, mũ cao, môi cười
Bước ra phố quen con đường
Ngày xưa con gái ông đi
Để căn nhà vắng tiếng cười
Ông mang nỗi buồn ra phố
Đổi thành lộc nhỏ cho người
Ông thần tài đi bộ
Mười mấy cây số mỗi ngày
Nửa phần lời ông giữ lại
Nửa phần ông gửi bàn tay
Không chờ khi giàu mới giúp
Chờ hoài biết tới bao giờ
Ông thần tài đi bộ
Gieo hạt thương giữa phố mơ
Ngày xưa xe máy vội về
Trưa nấu cơm cho bà nghe
Giờ bà theo con đi mất
Ông đi bộ, chẳng ai chờ
Nhà không còn ai đợi cửa
Ông thương những người xa lạ
Bao gạo trắng, suất học bổng
Là câu nhớ vợ con mà
Người ta cười ông nghèo mà làm sang
Ông không buồn, ông chỉ nhẹ nhàng
Thương người đâu cần tính toán
Tự nguyện thì lòng mới an
Ông thần tài đi bộ
Mười mấy cây số mỗi ngày
Nửa phần lời ông giữ lại
Nửa phần ông gửi bàn tay
Không chờ khi giàu mới giúp
Hôm nay có, hôm nay trao
Ông thần tài đi bộ
Để phố này ấm lên bao
Vé số đây...
Chúc ai cũng bình an...