Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Tóc Ơi Về Đi
Có người con gái ngồi bên cửa sổ
Đếm từng sợi tóc rơi trên gối trắng
Mười năm mây xám qua đầu
Giờ cô mang nắng quay về tìm nhau
Cô gom từng lọn tóc người dưng
Buộc sợi thun nhỏ, cất trong túi giấy
Tóc ai nuôi suốt bao ngày
Giờ thành mái ấm trên đầu em đây
Tóc ơi về đi, về trên vai em nhỏ
Cho em ra nắng, cho em đến trường
Tóc ơi về đi, người dưng gửi gió
Qua bao con đường thành một mái thương
Ai cắt đi một chút dài
Ai được thêm một ngày mai
Tóc ơi về đi, về như mùa xuân cũ
Trên đầu em xanh lại những giấc mơ
Có bàn tay mẹ ngồi thêu bên giường
Mũi kim đi chậm cho lòng bớt vương
Có trang sách đọc buổi chiều
Có tiếng em cười, hành lang bớt hiu
Người từng đi qua đêm dài nhất
Biết ánh đèn nào giúp ta đứng lên
Nên cô thắp lại cho em
Một chút ánh sáng, một chút bình yên
Cắt một lọn tóc chẳng đau
Mà ai đó đứng lên được mai sau
Người dưng thôi mà
Sao thương như ruột rà
Tóc ơi về đi, về trên vai em nhỏ
Cho em ra nắng, cho em đến trường
Tóc ơi về đi, người dưng gửi gió
Qua bao con đường thành một mái thương
Ai cắt đi một chút dài
Ai được thêm một ngày mai
Tóc ơi về đi, về như mùa xuân cũ
Trên đầu em xanh lại những giấc mơ
Tóc ơi về đi
Về trên vai em nhỏ.