Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Mùa Xuân Ở Lại
Có góc nhà tối chẳng ai qua
Có người nằm đợi một tiếng gọi nhà
Cô đến muộn một tuần thôi
Mà ngọn đèn kia đã tắt mất rồi
Từ hôm ấy cô mang lời hứa
Lên con dốc đồi những chiều gió mưa
Gửi lại lớp mầm non bé nhỏ
Cô đi gieo mầm nơi chẳng ai qua
Mùa xuân ở lại, mùa xuân không về
Gõ đôi chân sắt cho người tập đi
Mùa xuân ở lại, bàn tay không rời
Nắm tay ai đó đang sợ cuộc đời
Người ta bỏ đi, riêng cô ở lại
Như cây giữa đồi lá xanh mãi
Mùa xuân ở lại, mùa xuân không về
Trại cũ thành nhà, người dưng thành quê
Cô se sợi chỉ giữa hai bờ đau
Cho hai người lạ thành người của nhau
Cô ngồi bên mộ không tên
Đặt nhành hoa nhỏ cho người bị quên
Năm tháng trôi đi tóc cô sương trắng
Vẫn đôi dép cũ lặng lẽ bước thầm
Có bà cụ già cất tiếng hát
Một bài cảm ơn mộc mạc âm thầm
Đừng hỏi vì sao cô chẳng lấy chồng
Cả trại là nhà, ai cũng là thân
Đừng hỏi vì sao cô không về nghỉ
Còn người đau, xuân còn ở đây
Mùa xuân ở lại, mùa xuân không về
Gõ đôi chân sắt cho người tập đi
Mùa xuân ở lại, bàn tay không rời
Nắm tay ai đó đang sợ cuộc đời
Người ta bỏ đi, riêng cô ở lại
Như cây giữa đồi lá xanh mãi
Mùa xuân ở lại, mùa xuân không về
Trại cũ thành nhà, người dưng thành quê
Mùa xuân ở lại
Bên những bước chân tập đi.