Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Ốc Đảo Có Sách
Mùa nước về xóm thành hòn đảo nhỏ
Đường lên xã chìm giữa mênh mông
Người con đi xa mang về một chuyến
Không vàng không bạc, chỉ sách đầy lòng
Từng trang từng trang xếp vào căn phòng cũ
Cửa không khóa, sổ tự ghi tên
Bọn trẻ chân trần lội qua bờ ruộng
Ngồi dưới tán cau mà đọc thật êm
Nước vây được đường đi
Không vây được trang sách mở
Mỗi cuốn sách là một con thuyền
Chở em qua mùa lũ
Nước vây được xóm nghèo
Không vây được giấc mơ nhỏ
Ốc đảo này có một ngọn đèn
Thắp bằng chữ cho em
Người ta làm ăn để mong giàu có
Anh làm thư viện để tiêu tiền
Mẹ già sớm chiều lau từng gáy sách
Trẻ gọi chú ơi, giọng thật hiền
Có em bảo rằng sách là món quà
Để em đổi thay chính mình
Giữa đồng xanh mướt, căn nhà hai tầng
Mở ra cả trăm nghìn bình minh
Ngày xưa thiếu sách
Phải đi thuê từng trang
Nay đem về hết
Cho em khỏi đi thuê
Nước vây được đường đi
Không vây được trang sách mở
Mỗi cuốn sách là một con thuyền
Chở em qua mùa lũ
Nước vây được xóm nghèo
Không vây được giấc mơ nhỏ
Ốc đảo này có một ngọn đèn
Thắp bằng chữ cho em
Mỗi cuốn sách là một con thuyền
Chở em về phía chân trời.