Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Lời Hô Bằng Tay
Chiều tắt nắng trên sân trường nhỏ
Áo trắng xếp hàng như cánh cò bay
Không tiếng hô vang, không lời gọi lớn
Thầy chỉ giơ lên đôi bàn tay gầy
Tóc thầy bạc như mây đầu núi
Vẫn học thêm thứ tiếng của lặng im
Một thế đá, mười lần làm lại
Cho đến khi con tự đứng lên
Con làm được, con làm được
Không nghe thấy vẫn hiểu thầy tin
Đất có rung, chân con vẫn vững
Gió có xô, lưng con vẫn nghiêng về phía trước
Con làm được, con làm được
Đai trắng rồi đai nâu, mai đai đen
Ai bảo con yếu hơn người khác
Hôm nay con đứng thẳng giữa đời
Có cô gái đã rời ghế lớp
Tối thứ ba vẫn tìm về sân
Đôi tai lặng nhưng đôi mắt sáng
Đứng vào hàng như về nhà thân
Người ta bảo võ là để thắng
Thầy bảo võ là để khỏi sợ hãi
Một cái cúi chào, một lần nắm tay
Đủ cho con biết mình không lẻ loi
Chỉ cần một em chịu học
Thầy còn đứng đây
Tay thầy là tiếng nói
Tim con là tiếng đáp
Con làm được, con làm được
Không nghe thấy vẫn hiểu thầy tin
Đất có rung, chân con vẫn vững
Gió có xô, lưng con vẫn nghiêng về phía trước
Con làm được, con làm được
Đai trắng rồi đai nâu, mai đai đen
Ai bảo con yếu hơn người khác
Hôm nay con đứng thẳng giữa đời
Giơ tay lên, con làm được
Giơ tay lên, con làm được.