Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Rau Xanh Ơi
Hai giờ khuya chợ còn ngủ say
Đèn vàng soi một sạp rau gầy
Bàn tay ấy năm mười ba tuổi
Đã thay mẹ gánh cả một nhà
Ngày mẹ đi, căn nhà lặng thinh
Tiền vay về muộn mất một đêm
Cô bé lau nước mắt đứng dậy
Bày bó rau đầu tiên lên phiên
Rau xanh ơi, rau xanh
Bán đi từng bó, để dành từng đồng
Không mua áo mới, không mong
Chỉ mong đứa trẻ nào cũng còn mẹ
Rau xanh ơi, rau xanh
Đêm nằm dưới sàn mà lòng vẫn ấm
Cho đi rồi mới bình yên
Giấc ngủ ngon là phần thưởng sau cùng
Năm mươi năm một ngày nghỉ chợ
Ai hỏi sao về muộn thế bà
Bà cười bảo nhà đâu ai đợi
Chỉ có tiếng trẻ nhỏ ở xa
Thư viện mới thơm mùi giấy trắng
Mái trường xưa còn nhớ tên em
Bà không kể, người ta tự biết
Bà vẫn quay về với sạp rau quen
Mẹ ơi con đợi năm mươi chín năm
Để những người mẹ khác sinh con bình an
Con chỉ là người bán rau
Làm điều mình làm được thôi
Rau xanh ơi, rau xanh
Bán đi từng bó, để dành từng đồng
Không mua áo mới, không mong
Chỉ mong đứa trẻ nào cũng còn mẹ
Rau xanh ơi, rau xanh
Đêm nằm dưới sàn mà lòng vẫn ấm
Cho đi rồi mới bình yên
Giấc ngủ ngon là phần thưởng sau cùng
Rau xanh ơi, rau xanh
Ngủ ngon nhé, bà ơi.