Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Máu Chờ Người
Ngày xưa anh sợ màu đỏ
Sợ cây kim nhỏ, sợ hành lang dài
Có người chạy khắp đêm khuya
Gõ từng cánh cửa tìm ai cứu người
Anh về mà chẳng ngủ được
Trong mắt vẫn còn bóng ai đợi chờ
Sáng ra anh xắn tay áo
Quay mặt đi cho cơn sợ ngủ quên
Máu chờ người, đừng để người chờ máu
Một giọt hồng chảy tới nơi xa
Không cần tên, không cần biết mặt
Chỉ cần tim người lạ còn ca
Máu chờ người, đừng để người chờ máu
Ba tháng thôi, mình lại hẹn nhau
Một cánh én chưa thành mùa xuân được
Nhưng nhiều tay thì xuân sẽ tới mau
Mẹ cha ngày ấy lo lắng
Sợ con gầy, sợ máu cạn khô
Anh chẳng cãi, chỉ đi đều bước
Năm tháng trôi, con vẫn hồng hào
Có cô bé ở phương trời khác
Đăng tấm hình kể chuyện cha mình
Xa nhau lâu mà gần lại được
Nhờ từng giọt máu lặng thinh
Cho đi là nhận lại
Giọt máu nào cũng tìm về
Một người nằm chờ đâu đó
Sẽ thức dậy, mỉm cười
Máu chờ người, đừng để người chờ máu
Một giọt hồng chảy tới nơi xa
Không cần tên, không cần biết mặt
Chỉ cần tim người lạ còn ca
Máu chờ người, đừng để người chờ máu
Bạn và tôi, mình thử một lần
Một cánh én chưa thành mùa xuân được
Nhưng nhiều tay thì xuân đã rất gần
Đừng để người... chờ máu...