Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Áo Ghép Từ Vải Vụn
Mảnh vải nhỏ người ta bỏ lại
Bên hiên tiệm may cuối con đường
Má cúi nhặt từng màu xanh đỏ
Đem về ghép thành áo yêu thương
Đêm khuya đèn vàng soi tóc bạc
Chiếc máy già kêu như tiếng ru
Mũi kim đi qua bao mùa bệnh
Mà tay má chẳng run bao giờ
Má ơi, vải vụn thành áo ấm
Gửi lên non cao gió lạnh tràn
Một đường chỉ nối lòng thương lại
Cho em thơ ngủ giấc bình an
Má ơi, đời má như vải vụn
Cắt rồi lại ghép chẳng than van
Mỗi chiếc áo là lời má hát
Mình khổ, người còn khổ hơn
Nhà nhỏ má nằm chiếu cói
Bữa cơm rau luộc chấm tương thôi
Heo đất đầy, má đem đập vỡ
Mua gạo, mua chăn gửi xa xôi
Người ta ngại không dám lại gần
Má vẫn ngồi bên nắm bàn tay
Áo má may phải thật tươm tất
Như dâng hoa sớm mỗi ngày
Ai nối giúp má sợi chỉ này
Vải còn nhiều lắm, má mới mua
Ai gấp giúp má chồng áo mới
Cho mùa đông thôi lạnh mưa
Má ơi, vải vụn thành áo ấm
Gửi lên non cao gió lạnh tràn
Một đường chỉ nối lòng thương lại
Cho em thơ ngủ giấc bình an
Má ơi, đời má như vải vụn
Cắt rồi lại ghép chẳng than van
Mai này ai nhặt từng mảnh nhỏ
Là má còn may tiếp yêu thương
Mình khổ... người còn khổ hơn...