Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Mũi Móc Không Lời
Bên dòng sông chiều gió nhẹ
Có mái tôn nhỏ che hiên
Bàn tay ai ngồi se sợi
Dắt từng sợi len ưu phiền
Có người khều vai rất khẽ
Chẳng thưa được tiếng cô ơi
Nhìn nhau thôi là hiểu hết
Mắt nói thay cả muôn lời
Một mũi móc, một mũi thương
Không cần tiếng vẫn thành đường
Sợi len đỏ, sợi len xanh
Đan cho nhau chuyện an lành
Một mũi móc, một mũi thương
Lặng im mà ấm lạ thường
Ai đi xa cứ đi xa
Mỏi chân thì cứ về nhà
Có hôm sai một mũi nhỏ
Tháo ra hết cả buổi chiều
Giọt nước mắt rơi lặng lẽ
Rồi ngồi móc lại bao nhiêu
Cuốn sổ nhỏ ghi vài chữ
Nụ cười thay cả lời khen
Tháng năm dài như cuộn chỉ
Gỡ ra thành những ngày quen
Không nghe được tiếng gió
Vẫn nghe được tình người
Không nói được lời cảm ơn
Thì đan thành nụ cười
Một mũi móc, một mũi thương
Không cần tiếng vẫn thành đường
Sợi len đỏ, sợi len xanh
Đan cho nhau chuyện an lành
Một mũi móc, một mũi thương
Bàn tay nối những con đường
Ai đi xa cứ đi xa
Mỏi chân thì cứ về nhà
Một mũi móc, một mũi thương
Lặng im mà ấm lạ thường.