Tình Ca hát · Bài hát · Những câu chuyện nhân văn
Cây Cờ Bên Đường Ray
Bên đường ray có căn nhà nhỏ
Chiếc nạng gỗ dựa cửa chờ trưa
Điện thoại reo, ông vội đứng dậy
Cây cờ con phấp phới trong mưa
Người qua đây vội như gió cuốn
Có ai hay phía trước bánh xe
Một đời ông thương người không quen
Đứng giữa đường mà dặn người nghe
Dừng lại nhé, tàu sắp qua
Nhà ai đang đợi người về
Chỉ vài phút thôi, đâu có lâu
Mà giữ nguyên một bữa cơm chiều
Dừng lại nhé, tàu sắp qua
Tiếng còi ông thổi trong chiều
Người về đủ, người về đủ
Là niềm vui lớn nhất của ông
Bao mùa đông gió lùa quốc lộ
Bà ngồi bên, nồi cơm còn ấm
Mười mấy năm thuộc giờ tàu chạy
Như thuộc lòng câu hát ru con
Có hôm trở trời nhớ con cháu
Muốn về làng mà chẳng đành lòng
Sợ một ngày không ai đứng đó
Lại một nhà mất người thương mong
Thanh chắn sắt đâu biết mỏi
Đâu biết thương ai bao giờ
Ông làm thanh chắn có trái tim
Chắn cho người dưng bình yên
Dừng lại nhé, tàu sắp qua
Nhà ai đang đợi người về
Chỉ vài phút thôi, đâu có lâu
Mà giữ nguyên một bữa cơm chiều
Dừng lại nhé, tàu sắp qua
Mai này mình qua đường ray
Nhớ dừng lại, nhớ chờ một chút
Cho ông cười bên chiếc nạng cây
Dừng lại nhé... người ơi...