Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Người Nhà
Loa vang giữa buổi trưa hè
"Có người nhà đợi" - ai về tìm tôi?
Ra trông, lạ hết người ơi
Chỉ quen mỗi dáng một người đứng trông
Tay trao hộp xôi còn nồng
Bánh trôi mùng năm, ấm lòng đứa xa
Chú cười: "Có chút quà nhà"
Mà nghe như thể mẹ cha quê mình
Người nhà, đâu cứ máu xương
Là người nhớ đến, giữa đường đời xa
Là người đứng đợi cổng nhà
Năm dài tháng rộng, chẳng cần đáp ơn
Tiếng loa năm ấy chẳng nhầm
Người dưng hôm trước, người thân trọn đời
Theo chân chú ghé thăm nhà
Nếp nhà ấm áp, lời cha dịu dàng
Con xin nhận một ánh đèn
Chú thành bố đỡ đầu, thêm một đời cha
Người nhà, đâu cứ máu xương
Là người nhớ đến, giữa đường đời xa
Là người đứng đợi cổng nhà
Năm dài tháng rộng, chẳng cần đáp ơn
Tiếng loa năm ấy chẳng nhầm
Người dưng hôm trước, người thân trọn đời
Hai mươi năm, tóc chú sương
Cổng xưa giờ đổi cổng trường cháu thơ
Vẫn là dáng đứng năm nào
Một đời đứng đợi, thương bao nhiêu người
Chiều nay con lại ghé nhà
Ly trà kể chuyện... quê xa... hóa gần
Người nhà... ơi hai tiếng... người nhà...