Tình Ca hát · Những câu chuyện nhân văn
Bố Ơi, Mở Cổng
Nửa đêm sương xuống mái nhà
Cổng khuya ai gọi thiết tha: "bố ơi"
Đèn vàng thức giữa chơi vơi
Hai mươi năm vẫn một đời mở then
Con đi làm mướn về đêm
Bố choàng áo dậy, hỏi thêm đôi lời
Ăn chưa, mưa gió con ơi
Nhớ mang theo áo, nhớ hồi về sớm nghen
Bố ơi, mở cổng cho con
Đường khuya mỏi gối, chân mòn phố xa
Ký túc xá hóa quê nhà
Vì nơi cổng ấy có cha đứng chờ
Chẳng chung máu mủ bao giờ
Mà thương như thể con thơ trong nhà
Bố nghèo có ổ bánh mì
Gói xôi, củ khoai, chia đi ngọt bùi
Thương con người cũng như mình
Tấm lòng chân thật, nghĩa tình đầy vơi
Tiền phòng con thiếu, bố ơi
Bố cười: thư thả, để rồi bố lo
Đôi vai gầy guộc thân cò
Mà che ấm cả học trò phương xa
Bố ơi, mở cổng cho con
Đường khuya mỏi gối, chân mòn phố xa
Ký túc xá hóa quê nhà
Vì nơi cổng ấy có cha đứng chờ
Chẳng chung máu mủ bao giờ
Mà thương như thể con thơ trong nhà
Hai mươi năm, một tấm bằng
Đàn con trao bố, ánh trăng rưng rưng
Bao mùa con đã ra trường
Vẫn quay về gọi tiếng thương: "bố à"
Mai này con bước đường xa
Vẫn nghe tiếng cổng... quê nhà... mở ra...