Tình Ca hát · Nhớ Hà Nội
Vắng
Phố đông mà lòng tôi vắng tanh
Quán cà phê người đông đến chật
Tôi ngồi một mình bên bàn cũ
Bàn đối diện trống không ai ngồi
Có người cười nói rộn ràng bên
Tôi vẫn nghe tiếng lòng mình thì thầm
Sài Gòn vui mà tôi không vui
Vắng người tôi yêu - vắng cả tôi
Vắng ơi vắng ơi
Có ai về lấp đầy chỗ trống
Vắng ơi vắng ơi
Có còn ai nhớ tôi đêm nay
Một mai tôi cũng quen với vắng
Quán cà phê vẫn còn chỗ ấy
Còn lại gì trên bàn cà phê
Một tách cà phê - một mình tôi
Vắng ơi vắng ơi
Đời tôi là một bàn cà phê vắng
Vắng ơi vắng ơi
Tôi về với vắng - vắng ơi