Tình Ca hát · Chuyện Tình Đêm Khuya
Cuốn Truyện Năm Ấy
Cổng trường chiều nắng nghiêng nghiêng
Anh đứng cách em mấy bước chân
Chìa cuốn truyện ra mà tim đập
Chữ thương giấu kỹ giữa trang cuối cùng
Em cầm lấy, cười rất khẽ
Hẹn mai trả rồi mượn tiếp nghen
Ba năm như vậy mà chẳng nói
Một câu thôi anh cũng không dám nên
Rồi một chiều em đi chẳng báo
Để anh tìm hoài một bóng hình
Cuốn truyện năm ấy anh còn giữ
Trang nào cũng có bóng em
Mười mấy năm anh đi tìm mãi
Tưởng đâu mình lạc nhau rồi em
Cuốn truyện năm ấy giờ đã cũ
Mà lòng anh vẫn như hôm nào
Cho anh nói lời chưa kịp nói
Anh thương em, từ lâu
Em về đây, mắt đã mỏi
Tay dắt theo hai đứa nhỏ xinh
Anh chẳng hỏi em đã đi đâu
Chỉ muốn làm mái hiên cho em và con
Một tiếng gọi "ba" ngây thơ quá
Làm em khóc, làm anh lặng im
Thì ra đời cho mình gặp lại
Để thương nhau thêm một lần
Cuốn truyện năm ấy anh còn giữ
Trang nào cũng có bóng em
Mười mấy năm anh đi tìm mãi
Tưởng đâu mình lạc nhau rồi em
Cuốn truyện năm ấy giờ đã cũ
Mà lòng anh vẫn như hôm nào
Cho anh nói lời chưa kịp nói
Anh thương em, từ lâu
Anh thương em… từ lâu