Tình Ca hát · Chuyện Tình Đêm Khuya
Tim Không Có Tuổi
Người ta bảo tóc bạc rồi thôi mộng
Bảo chiều tàn đâu ai còn chờ mong
Vậy mà sao sáng nay anh chợt thấy
Tim mình run như thuở mười tám xuân
Em đi ngang bằng đôi tay chai sạn
Mang cho anh chén cơm còn ấm hơi
Anh chẳng có gì ngoài bao năm tháng
Và một câu thương nói vụng về thôi
Anh làm liều một lần trong đời
Ai ngờ em gật đầu liền, em ơi
Tim không có tuổi đâu em
Dù đôi chân mỏi, dù đêm đã dài
Tim không có tuổi đâu em
Còn thương là còn tươi như sớm mai
Ta ghen nhau như đôi trẻ dại
Giận một chút rồi lại cười
Tim không có tuổi đâu em
Yêu nhau thì phải như vậy thôi
Anh ngồi bên cửa nhìn theo em mãi
Tới khi dáng em khuất cuối hiên nhà
Một ngày chỉ có vài trăm bước
Mà sao anh nhớ em thật xa
Nếu mai này anh không còn nữa
Em đừng buồn chi những ngày qua
Vì cuối đời anh còn được
Một người thương ngồi cạnh bên ta
Tim không có tuổi đâu em
Dù đôi chân mỏi, dù đêm đã dài
Tim không có tuổi đâu em
Còn thương là còn tươi như sớm mai
Ta ghen nhau như đôi trẻ dại
Giận một chút rồi lại cười
Tim không có tuổi đâu em
Yêu nhau thì phải như vậy thôi
Yêu nhau thì phải như vậy thôi…