Tình Ca hát · Chuyện Tình Đêm Khuya
Giữa Sương Mù Em Gọi
Có những ngày lòng anh mù mịt
Đi mãi mà chẳng thấy lối về
Thành phố sáng muôn ngàn ánh đèn
Sao chẳng ngọn nào soi cho anh
Em vẫn đứng nơi triền mây trắng
Nơi núi nối núi, người nối người
Em chẳng có gì nhiều để tặng
Chỉ một câu hát giữa đất trời
Nếu anh lạc giữa đêm sương dày
Đừng sợ nhé, lắng nghe em đây
Giữa sương mù em gọi
Gọi anh về như gió về non
Không cần đèn, chẳng cần lối nhỏ
Chỉ cần nghe tiếng em là đủ
Giữa sương mù em gọi
Nắm tay em, mình bước chậm thôi
Có những con đường phải lạc một lần
Mới biết đâu là chốn để về
Sương có khi tan theo nắng sớm
Có khi ở lại thành mây trôi
Anh có muốn làm mây ở lại
Ôm lấy núi này, ôm lấy em
Ngày mai lúa chín vàng thung lũng
Mình đi qua những bờ ruộng xưa
Nếu anh quên lời em vẫn hát
Hát cho anh nhớ, hát cho tới khi già
Giữa sương mù em gọi
Gọi anh về như gió về non
Không cần đèn, chẳng cần lối nhỏ
Chỉ cần nghe tiếng em là đủ
Giữa sương mù em gọi
Từ nay mình chẳng lạc nhau đâu
Có những con đường phải lạc một lần
Để gặp nhau, rồi ở lại thật lâu
Giữa sương mù… em gọi