Tình Ca hát · Chuyện Tình Đêm Khuya
Thương Mà Không Giữ
Có những mùa mưa không chịu tạnh
Như lòng người không chịu quên
Em đứng bên hiên nhìn anh đi
Mà chẳng dám gọi một lần tên
Có những lời em nói dối anh
Chỉ để anh bước đi nhẹ nhàng
Một câu không thương nghe lạnh lắm
Mà trong lòng em ấm vô vàn
Đừng hỏi vì sao em không giữ
Có những thương yêu là để buông tay
Thương mà không giữ, anh ơi
Như mưa thương phố chẳng đòi ở lâu
Chỉ mong anh đi đâu về đâu
Cũng có một mái hiên che đầu
Thương mà không giữ, anh ơi
Em gửi theo anh một lời bình an
Đời anh rộng như sông nước
Còn em chỉ cần một ngọn đèn
Cây dù tím gãy một nan nhỏ
Em buộc lại bằng sợi chỉ hồng
Không phải để chờ anh trở lại
Mà để nhớ mình đã từng chung
Nếu một mai anh về qua đây
Mưa vẫn rơi như ngày xưa ấy
Thì anh cứ che dù mà đi
Đừng ngoái lại, em vẫn ở đây
Thương mà không giữ, anh ơi
Như mưa thương phố chẳng đòi ở lâu
Chỉ mong anh đi đâu về đâu
Cũng có một mái hiên che đầu
Thương mà không giữ, anh ơi
Em gửi theo anh một lời bình an
Mình không chung một con đường
Mà vẫn chung một trời thương
Thương… mà không giữ