Tình Ca hát · Bình An
Vết Nhẫn Rồi Sẽ Mờ
Ngón tay áp út còn vòng da trắng
Ngón cái xoa hoài lên chỗ trống không
Mấy thùng đồ cũ, chiếc giường xa lạ
Một chữ thất bại cứ vang trong lòng
Vết nhẫn rồi sẽ mờ, bạn ơi
Mình đang đau thôi, đâu phải mình thua
Hai tay ôm ly nước ấm
Thở ra thật dài, vai hạ xuống rồi
Vết nhẫn rồi sẽ mờ, bạn ơi
Những năm đã qua đâu phải vô nghĩa
Mình vẫn là mình, trước và sau
Vẫn xứng đáng được thương
Cuốn album cũ, con cười trên vai
Cũng có những ngày nắng ấm biển xanh
Một chặng đường khép, không phải đời hỏng
Có vui có khổ, vẫn là của mình
Hẹn một người bạn
Ngồi ăn một bữa
Chẳng cần kể hết
Chẳng cần ai đúng sai
Chỉ cần có người
Nhớ mình từ thuở trước
Vết nhẫn rồi sẽ mờ, bạn ơi
Mình đang đau thôi, đâu phải mình thua
Hai tay ôm ly nước ấm
Thở ra thật dài, vai hạ xuống rồi
Vết nhẫn rồi sẽ mờ, bạn ơi
Những năm đã qua đâu phải vô nghĩa
Đêm nay ngủ đi, giường lạ rồi quen
Vẫn xứng đáng được thương
Vẫn xứng đáng… được thương…