Tình Ca hát · Bình An
Chiếc Bình Gốm Méo
Tờ giấy báo tin buồn, gấp đôi trong túi áo
Mình ngồi bên ghế đá, nghe lòng mình nhỏ lại
Câu trách cứ quen thuộc, lại vang lên trong đầu
Nhưng bạn ơi chậm lại, nghe mình nói câu này
Chiếc bình gốm méo kia
Không nói bạn là ai
Chỉ nói bạn đã dám
Đặt tay vào đất sét
Đặt tay lên ngực nào
Nói với mình thật khẽ
Ai cũng từng vấp ngã
Mình thương mình, được không
Người thầy giỏi nhất xưởng, cũng một hàng bình méo
Mỗi cái lệch một kiểu, mỗi cái dạy một điều
Đêm thức khuya cố gắng, lòng can đảm để thử
Viết ra từng điều nhỏ, thấy mình đâu vô dụng
Một việc không thành
Đâu phải một đời hỏng
Ngày mai mình vẫn mơ
Vẫn biết cố, biết đau
Lời tử tế lạ tai
Cứ nói, rồi sẽ thấm
Chiếc bình gốm méo kia
Không nói bạn là ai
Chỉ nói bạn đã dám
Đặt tay vào đất sét
Đặt tay lên ngực nào
Nói với mình thật khẽ
Ngày mai mình nặn tiếp
Mình thương mình, được không
Mình thương mình… được không…