Tình Ca hát · Bình An
Áo Vừa Người Mặc
Tiệc vui ai cũng khen, giỏi quá, ổn định quá
Đèn đỏ trên đường về, lòng rỗng như ly cạn
Cài từng nút áo sáng, nhìn gương thấy đàng hoàng
Mà người trong gương đó, có thật là mình không
Áo vừa người mặc, bạn ơi
Đâu cần cắt bỏ, chỉ sửa chút thôi
Nới một đường chỉ, sửa một chút vai
Từng đường nhỏ cho mình dễ thở
Áo vừa người mặc, bạn ơi
Biết ơn người mà vẫn sống thật
Nếu không ai nhìn, mình muốn gì
Nói to lên, cho lòng nghe thấy
Cuốn sổ vẽ dưới gối, tối thứ năm của ai
Một tối thôi mỗi tuần, sáu ngày kia nhẹ lại
Cởi bớt lớp áo khoác, thở ra thật dài nào
Câu mình muốn bắt đầu, lâu lắm mới nói ra
Không phản bội ai đâu
Khi lắng nghe lòng mình
Người thương mình sâu nhất
Cũng mong mình thấy đủ
Áo vừa người mặc, bạn ơi
Đâu cần cắt bỏ, chỉ sửa chút thôi
Nới một đường chỉ, sửa một chút vai
Từng đường nhỏ cho mình dễ thở
Áo vừa người mặc, bạn ơi
Một giờ thôi cũng là của mình
Tình Ca ở đây với bạn
Bình an trong chính tiếng lòng
Vừa người… mặc… nhẹ thôi…