Tình Ca hát · Bình An
Đất Đỡ Lấy Mình
Ngã tư sáng nay nắng hầm hập
Tim đập nhanh, ngực bỗng thắt lại
Chuông trong lòng reo hoài không dứt
Mà ngoài cửa chẳng có ai
Từng bước chân chậm, bạn ơi
Đặt bàn chân xuống, đất đỡ mình
Hít vào thật nhẹ, thở ra thật dài
Nỗi lo rồi sẽ nhỏ lại
Từng bước chân chậm, bạn ơi
Ngày mai chưa tới, đừng vội đi
Ngay đây có nắng, có gió, có mình
Mình an toàn, mình an toàn
Kẻ hai cột trong cuốn sổ nhỏ
Việc trong tay, việc ngoài tầm với
Viết ra rồi, nỗi lo bằng một dòng
Nhẹ như chiếc lá trên sân
Năm thứ mình thấy, bốn thứ mình chạm
Ba tiếng xa xôi, hai mùi thơm ấm
Một vị nước trong nơi đầu lưỡi
Lòng về lại nơi đây
Từng bước chân chậm, bạn ơi
Đặt bàn chân xuống, đất đỡ mình
Hít vào thật nhẹ, thở ra thật dài
Nỗi lo rồi sẽ nhỏ lại
Từng bước chân chậm, bạn ơi
Chẳng cần gồng gánh một mình đâu
Ngay đây có nắng, có gió, có mình
Mình an toàn, mình an toàn
Thở ra… thật dài…
Ở đây có bình an