Tình Ca hát · Bình An
Cổng Nhà Có Then
Người ta bảo bỏ qua, người một nhà cả mà
Mình gật đầu mà nghẹn, cổ họng như bông gòn
Nỗi đau đâu có hạn, để ai định ngày quên
Mình không hẹp hòi đâu, chỉ là lòng còn đau
Cổng nhà có then, bạn ơi
Mở cho gió, cho nắng vào thôi
Tha thứ là cho lòng mình nhẹ
Không phải mở cửa cho người làm đau
Cổng nhà có then, bạn ơi
Buông cơn giận mà chẳng cần quên
Thương người mà vẫn giữ mình
Hai điều đó đi cùng nhau
Tựa lưng vào bức tường, thở ra thật chậm nào
Mình có thể buông bớt, nhưng mình sẽ giữ mình
Đọc to câu ranh giới, tiếng then cài nhẹ thôi
Có người cùng lắng nghe, mình giữ được dễ hơn
Nếu ai làm mình sợ
Đó là chuyện an toàn
Tìm nơi yên trước đã
Rồi gọi người đến bên
Cổng nhà có then, bạn ơi
Mở cho gió, cho nắng vào thôi
Tha thứ là cho lòng mình nhẹ
Không phải chịu đựng thêm nữa đâu
Cổng nhà có then, bạn ơi
Vết thương lành theo mùa chậm thôi
Tình Ca ở đây với bạn
Bình an trong ngõ nhà mình
Cài then… nhẹ thôi…