Tình Ca hát · Bình An
Gió Mang Lời Thương
Chiều nay lau khung hình, cả nhà cười ngày cũ
Căn phòng con vẫn đó, tấm ra cũ thơm nắng
Cây mai con trồng năm nào, giờ cao hơn mái hiên
Điện thoại nằm trên bàn, lòng mình nghe trống vắng
Gió ơi mang lời thương
Đi qua sông, qua núi
Nói với con giùm nhé
Ở nhà vẫn bình yên
Con đi xa vì con
Đã đủ lớn, cứng cáp
Rễ cây còn ở đây
Trong vườn nhà mình đó
Tối ngồi bên hiên vắng, kể chuyện cái giếng xưa
Chuyện con trèo cây ổi, té trầy cả đầu gối
Gửi đi như cái ôm, không cần con trả lời
Mai cháu gọi về đòi, kể tiếp chuyện ngày xưa
Thương con thì cứ thương
Nhưng nhớ thương mình nữa
Sáng đi bộ cùng bạn
Chiều ra sân tưới cây
Nỗi nhớ như khách quen
Mời ngồi, rồi thở chậm
Gió ơi mang lời thương
Đi qua sông, qua núi
Nói với con giùm nhé
Ở nhà vẫn bình yên
Khoảng cách dài bao nhiêu
Cũng không dài hơn thương
Rễ cây còn ở đây
Chờ con về một hôm
Gió ơi… mang lời thương…