Tình Ca hát · Bình An
Con Số Không Phải Là Ta
Chuông điện thoại reo, tim thót một nhịp
Mình đi đường vòng, cúi mặt ngoài chợ
Cuốn sổ không tên chẳng chịu gấp lại
Đêm nằm nghe từng cái tên gọi về
Con số kia không phải là ta
Ta vẫn là người con, người cha, người mẹ
Thở ra thật dài, đặt gánh xuống đất
Gọi tên nỗi sợ cho lòng dịu đi
Con số kia không phải là ta
Nói thật một lời, cửa sẽ mở ra
Trả dần theo sức, từng chút thôi
Ta vẫn đáng được thương mà
Bà cô bên ngoại nhìn con thật lâu
Tiền thì từ từ, sao con trốn cô
Đứng giữa sân nhà mà nghe nhẹ bẫng
Cái khổ nhất là tự nhốt mình
Đừng mượn chỗ này đắp chỗ kia
Ngồi lại với người mình tin cậy
Một lời hứa nhỏ mà giữ được
Quý hơn ngàn lời rồi phải trốn
Con số kia không phải là ta
Ta vẫn là người con, người cha, người mẹ
Thở ra thật dài, đặt gánh xuống đất
Gọi tên nỗi sợ cho lòng dịu đi
Con số kia không phải là ta
Nói thật một lời, cửa sẽ mở ra
Đêm nay ngủ đi, sổ nằm yên đó
Ta vẫn đáng được thương mà
Ta vẫn đáng được thương mà…