Tấm hình này dạy tôi một điều…
TẤM HÌNH NÀY DẠY TÔI MỘT ĐIỀU…
Sáng nay, khi đi bộ dọc bờ biển Bãi Cháy, tôi định giơ điện thoại lên chụp một tấm hình kỷ niệm về Hạ Long.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng đúng lúc ấy, trước mắt tôi xuất hiện một khung cảnh khiến mình đứng lặng vài giây.
Phía xa là một du thuyền trắng nhiều tầng đang lững lờ trên mặt vịnh. Sang trọng, đẳng cấp và đẹp như bước ra từ một tạp chí du lịch.
Ngay phía dưới, gần hơn một chút, là một chiếc xuồng nhỏ của người ngư dân đang thả lưới giữa biển.
Một bên là những chuyến nghỉ dưỡng.
Một bên là một ngày mưu sinh.
Một bên chở theo những giấc mơ khám phá.
Một bên chở theo cơm áo của gia đình.
Cả hai cùng xuất hiện trong một khung hình.
Cùng trên một mặt nước.
Cùng dưới một bầu trời.
Và cùng đón một buổi sáng mới ở Hạ Long.
Tôi nhìn rất lâu.
Không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, tôi không nghĩ về sự giàu có hay nghèo khó.
Tôi chỉ nghĩ rằng cuộc đời thật kỳ lạ.
Mỗi người đang chèo con thuyền của riêng mình.
Có người đi trên du thuyền sang trọng.
Có người ngồi trên chiếc xuồng nhỏ giữa biển khơi.
Có người đang tận hưởng thành quả.
Có người vẫn đang miệt mài vun đắp cho những ước mơ.
Nhưng suy cho cùng, ai cũng đang cố gắng sống thật tốt cuộc đời của mình.
Ngày trẻ, nhiều người trong chúng ta thường nhìn lên.
Nhìn những người thành công hơn.
Giàu có hơn.
May mắn hơn.
Rồi tự hỏi vì sao cuộc sống của mình chưa được như họ.
Nhưng càng đi nhiều, gặp nhiều, tôi càng nhận ra một điều.
Hạnh phúc không nằm ở con thuyền lớn hay nhỏ.
Mà nằm ở việc con thuyền ấy có đang đi đúng hướng hay không.
Có những người sở hữu rất nhiều thứ nhưng lòng luôn bất an.
Cũng có những người cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng mỗi ngày thức dậy vẫn thấy biết ơn vì còn sức khỏe, còn gia đình và còn cơ hội để cố gắng.
Giữa biển trời Hạ Long rộng lớn, chiếc du thuyền và chiếc xuồng nhỏ bỗng làm tôi nhớ đến chính cuộc đời mình.
Đã có những lúc thuận lợi.
Đã có những lúc chông chênh.
Có những ngày mọi việc diễn ra đúng như mong đợi.
Cũng có những ngày phải chèo chống giữa những cơn sóng bất ngờ.
Nhưng rồi cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là mình đang ở đâu trên hành trình ấy.
Mà là mình vẫn còn đủ niềm tin để bước tiếp.
Hạ Long đẹp bởi những hòn đảo đá vôi hàng triệu năm tuổi.
Đẹp bởi mặt nước xanh biếc trải dài đến tận chân trời.
Đẹp bởi những du thuyền lộng lẫy giữa vịnh.
Nhưng sáng nay, với tôi, Hạ Long đẹp hơn cả bởi khoảnh khắc rất đời ấy.
Khoảnh khắc một chiếc xuồng nhỏ lặng lẽ đi ngang qua một du thuyền sang trọng.
Khoảnh khắc nhắc tôi nhớ rằng cuộc sống không phải là cuộc đua để hơn thua với ai.
Mỗi người đều có một dòng chảy riêng.
Một hành trình riêng.
Một câu chuyện riêng.
Việc của chúng ta không phải là nhìn sang con thuyền của người khác.
Mà là chăm sóc thật tốt con thuyền của mình.
Chèo bằng sự tử tế.
Đi bằng sự chân thành.
Và giữ cho ngọn đèn hy vọng luôn sáng mỗi khi trời nổi sóng.
Buổi sáng hôm nay ở Hạ Long, tôi mang về một tấm hình.
Nhưng điều còn ở lại trong lòng lại là một bài học nhỏ về sự biết ơn.
Biết ơn những gì mình đang có.
Biết ơn những người đang đồng hành.
Biết ơn cả những ngày khó khăn đã giúp mình trưởng thành hơn.
Chúc mọi người một ngày mới thật bình an.
Dù hôm nay bạn đang ngồi trên một “du thuyền” của thành công hay vẫn đang âm thầm chèo chiếc “xuồng nhỏ” của riêng mình, mong rằng bạn luôn giữ được niềm tin, sự lạc quan và lòng tử tế.
Bởi đôi khi, điều đáng quý nhất trong cuộc đời không phải là con thuyền mình đang đi lớn đến đâu.
Mà là trái tim mình đã trở thành người như thế nào sau những chuyến hải trình ấy.