Đời Người Một Thoáng, Cứ Vui!

ĐỜI NGƯỜI MỘT THOÁNG, CỨ VUI!

Hà khắc chi với bản thân
Đời người một thoáng, mấy lần được vui
Tháng năm dẫu có ngậm ngùi
Thì thôi, cứ để buồn lui qua ngày.

Nắng vàng len giữa tán cây
Bước chân thong thả, gió lay dịu dàng
Đường đời dẫu lắm trái ngang
Mỉm cười đón lấy nắng vàng ban mai.

Ngày mai là chuyện ngày mai
Hôm nay cứ sống khoan thai với đời
Mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi
Buồn thì cứ khóc, rồi cười lại thôi.

Nhân gian một chuyến rong chơi
Thương mình một chút, thương người quanh ta
Bình yên đâu ở nơi xa
Là khi lòng biết thứ tha muộn phiền.

Giữa đời giữ chút an nhiên
Dẫu bao giông gió, bình yên vẫn còn
Nắng chiều rồi lại nắng son
Cứ vui mà sống, lòng còn ngát hương.