Sài Gòn, Một Sớm Cà Phê
SÀI GÒN, MỘT SỚM CÀ PHÊ
Sáng nay ghé lại quán xưa
Nắng len qua lá, gió đưa bên thềm
Bao ngày xa cách êm đềm
Bỗng nghe thương nhớ bên thềm nắng mai.
Sài Gòn vừa thức ban mai
Ngoài kia phố đã nối dài bước chân
Trong vườn nắng đậu thật gần
Bàn hoa gạch cũ, mấy lần lá rơi.
Cà phê thơm một góc trời
Nhấp môi nghe cả một thời đã qua
Ngồi yên dưới bóng cây già
Thấy bao tất bật hóa ra nhẹ nhàng.
Ngày lên, phố lại rộn ràng
Mong ai cũng có dịu dàng trong tim
Giữa đời xuôi ngược nổi chìm
Còn đôi phút lặng để tìm bình yên.