Sài Gòn Về Đêm, Thương Những Ánh Đèn Chưa Tắt
Tối nay về lại Sài Gòn, hẹn một người bạn ăn tối ở quán nhỏ ven đường.
Phố đã lên đèn. Dưới những tán cây xanh, xe cộ vẫn ngược xuôi, tiếng nói cười xen lẫn tiếng chén đũa lanh canh. Ngồi bên chiếc bàn inox quen thuộc, giữa cái không khí ồn ào mà thân thương ấy, tự nhiên thấy Sài Gòn gần gũi biết bao.
Ngay phía trước là một chiếc xe bán hàng rong sáng đèn. Bắp xào, hột vịt lộn, trứng cút lộn… toàn những món ăn bình dân mà nghe tên thôi đã thấy cả một góc phố Sài Gòn hiện ra.
Tưởng tượng chút bắp nóng thơm mùi hành phi, chút cay của tương ớt, rồi tiếng người bán hỏi khách ăn gì. Những âm thanh, hương vị ấy đã trở thành một phần rất đỗi thân quen của thành phố này.
Ngồi nhìn chiếc xe nhỏ bên đường, chợt nghĩ đến những người vẫn đang làm việc khi phố đã về đêm.
Một cô bán vé số đi qua những hàng quán còn sáng đèn. Một xe trái cây với những túi cóc, ổi, xoài ghim được xếp ngay ngắn. Một gánh hủ tiếu gõ len vào con hẻm nhỏ. Rồi những bác tài, người giao hàng, cô lao công, chú bảo vệ…
Khi người này kết thúc một ngày, người khác lại bắt đầu công việc của mình.
Sài Gòn cứ thế mà thức, bằng nhịp sống của biết bao con người.
Có người sinh ra và lớn lên ở đây. Có người từ những miền quê xa đến, mang theo giọng nói quê nhà, một món ăn quen, một nghề nghiệp và những dự định cho tương lai.
Họ gặp nhau trên những con đường, trong những khu chợ, ở các quán ăn, những công trình, những văn phòng và cả những góc phố nhỏ.
Mỗi người góp một chút vào nhịp sống của Sài Gòn.
Có lẽ vì vậy mà thành phố này có một cái tình rất riêng.
Một người khách ghé mua phần bắp xào trước khi về nhà. Một bác tài dừng lại ăn vội tô hủ tiếu. Vài người bạn ngồi bên nhau kể chuyện sau một ngày làm việc.
Chẳng có gì lớn lao, vậy mà những điều ấy khiến phố xá trở nên ấm áp.
Mình vẫn nghĩ, muốn hiểu một thành phố, đôi khi chẳng cần đi đến những nơi nổi tiếng. Cứ thử ngồi ở một quán nhỏ ven đường, nhìn dòng người qua lại, lắng nghe vài tiếng rao và ngắm những ánh đèn còn sáng.
Sẽ thấy đằng sau mỗi công việc bình thường là sự chăm chỉ, là niềm hy vọng và lòng yêu đời của biết bao con người.
Bữa tối rồi cũng đến lúc kết thúc. Ngoài đường, xe vẫn chạy, những hàng quán vẫn đón khách. Chiếc xe bán bắp xào phía trước vẫn sáng đèn giữa phố.
Chợt thấy biết ơn những người đã góp phần làm nên một Sài Gòn thân thuộc, từ những công việc giản dị nhất.
Đêm nay, xin gửi một lời chúc thật hiền đến những người còn đang làm việc. Mong hàng quán đông khách, công việc thuận lợi, những chuyến xe bình an và ai cũng có một giấc ngủ ngon sau ngày dài.
Thương chúc cô chú, anh chị và các bạn một buổi tối ấm áp, vui vẻ bên những người thân yêu.
Sài Gòn về đêm vẫn rộn ràng như thế.
Có những ánh đèn thắp sáng con đường. Có những ánh đèn giữ ấm cả một góc phố.