Còn mẹ, là còn một đóa hồng
Sáng nay, mở điện thoại xem lại những tấm hình cũ, bất chợt dừng lại trước bức ảnh chụp cùng mẹ trong một lần về quê dự đám cưới người cháu.
Mẹ mặc chiếc áo dài xanh sẫm, trên áo có những nhành hoa lấp lánh. Mái tóc được chải gọn ra phía sau, gương mặt hằn những dấu vết của năm tháng. Mẹ đứng sát bên con, cười hiền hậu.
Nhìn nụ cười ấy, tự nhiên thấy thương mẹ quá.
Ngày còn nhỏ, mỗi lần nhà có đám cưới, mẹ thường lo sửa soạn quần áo cho các con. Áo phải ngay ngắn, tóc phải gọn gàng. Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại, còn lũ trẻ chỉ mong được chạy ra ngoài chơi.
Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, những đứa trẻ ngày ấy đã lớn, còn mẹ thì già đi.
Bây giờ, mỗi lần về quê, lại muốn nhìn mẹ lâu hơn một chút. Muốn hỏi mẹ có khỏe không, ăn uống thế nào, có còn đau nhức chỗ nào không. Những câu hỏi ngày xưa mẹ thường dành cho con, giờ con lại muốn hỏi mẹ.
Thời gian lặng lẽ thật.
Nó chẳng báo trước điều gì, chỉ âm thầm để lại vài sợi tóc bạc, những nếp nhăn nơi khóe mắt và dáng đi chậm hơn của mẹ.
Ngày trẻ, chúng ta thường nghĩ mẹ sẽ ở đó mãi. Về nhà có mẹ, đói bụng gọi mẹ, buồn vui cũng tìm mẹ. Rồi lớn lên, mỗi người có công việc, gia đình và những bận rộn riêng. Có khi một cuộc điện thoại cũng vội, một lần về quê chưa kịp ngồi lâu đã đến giờ phải đi.
Mẹ vẫn vậy, vẫn hỏi con ăn gì chưa, đi đường có mệt không, bao giờ lại về.
Những câu hỏi nghe quen đến mức đôi khi chẳng để ý. Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, càng hiểu rằng được nghe mẹ hỏi han là một niềm hạnh phúc lớn.
Người ta thường muốn dành cho mẹ những món quà thật đẹp, những điều thật lớn lao. Nhưng có lẽ mẹ cũng vui nhiều từ những chuyện rất nhỏ: một bữa cơm đông đủ, một buổi chiều con ngồi bên nghe chuyện, một lần con về mà chẳng phải vội vàng.
Và đôi khi, chỉ là một tấm hình chụp chung.
Nhìn lại bức ảnh, thấy hai mẹ con cùng cười. Phía sau là con đường quê bình thường, chẳng có phong cảnh gì đặc biệt.
Vậy mà thấy tấm hình quý biết bao.
Bởi đến một lúc nào đó, điều khiến ta nâng niu một bức ảnh chẳng còn là mình đứng có đẹp hay không, mà là những người thương yêu vẫn còn hiện diện trong khung hình ấy.
Nếu hôm nay còn mẹ, mong chúng ta dành thêm thời gian cho mẹ. Một cuộc gọi, một bữa cơm, một lần về thăm, hay ngồi nghe mẹ kể lại câu chuyện cũ mà không vội ngắt lời.
Với những ai mẹ đã đi xa, xin gửi một lời thương thật dịu dàng. Mong những kỷ niệm đẹp, giọng nói thân quen và tình yêu mẹ để lại sẽ luôn là nguồn ấm áp trong lòng.
Thương chúc những người mẹ luôn mạnh khỏe, bình an, có thật nhiều niềm vui bên con cháu. Chúc những người con còn mẹ biết nâng niu những ngày được ở bên mẹ, và những ai đang nhớ mẹ sẽ tìm thấy sự an ủi trong những kỷ niệm yêu thương.
Sáng nay, nhìn tấm hình cũ, chỉ muốn nói một điều thật giản dị:
Mẹ ơi, mong mẹ luôn khỏe mạnh, để con còn được về, được ngồi bên mẹ và cùng mẹ chụp thêm thật nhiều tấm hình như thế.
Còn mẹ, là còn một đóa hồng trong cuộc đời…