Hà Nội, một sáng đầu tuần tháng Mười Một
Sáng thứ Hai, Hà Nội còn ngái ngủ trong cái se lạnh của những ngày đầu tháng Mười Một.
Bầu trời phủ một màu trắng đục, gió heo may khẽ lùa qua những hàng cây ven hồ. Vài cành lá đã thưa hơn sau mùa thu, những chiếc lá khô nằm im bên lối đi, thỉnh thoảng lại xào xạc theo một cơn gió nhẹ.
Đạp xe một vòng quanh hồ, nghe hơi lạnh mơn man trên má, thấy Hà Nội buổi sớm thật dễ thương.
Phía xa, phố phường đang dần thức giấc. Người đi bộ thong thả, vài chiếc xe đạp lướt qua, đâu đó tiếng chào nhau của những người quen gặp mỗi sáng. Thành phố vẫn có những tất bật thường ngày, nhưng bên mặt hồ, nhịp sống dường như chậm hơn đôi chút.
Dừng xe nghỉ chân, ngồi bên hàng cây, chợt thấy một buổi sáng bình thường cũng có biết bao điều đáng yêu. Một chút gió lạnh, một khoảng trời rộng, vài người cùng tập thể dục và niềm vui giản dị khi được bắt đầu ngày mới bằng những vòng xe.
Tháng Mười đã qua, tháng Mười Một vừa mở cửa. Mùa thu còn chút lưu luyến, mùa đông đang chầm chậm ghé về. Hà Nội cứ thế thay áo theo mùa, còn mỗi người lại bắt đầu một tuần mới với những công việc, dự định và hy vọng riêng.
Thương chúc cô chú, anh chị và các bạn một sáng thứ Hai thật vui, một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và thuận lợi. Mong ai đang bận rộn vẫn có những phút nghỉ ngơi, ai đang có dự định sẽ thêm vững lòng, và mỗi ngày đều có một điều nhỏ bé khiến mình mỉm cười.
Hà Nội sáng nay se lạnh, nhưng lòng người thì ấm.
Chào tháng Mười Một, chào một tuần mới đầy yêu thương!