Hóa ra, hạnh phúc chẳng ở đâu xa

Hà Nội đêm Chủ nhật, trời se lạnh.

Ánh đèn vàng rơi xuống mặt đường, những hàng cây đứng im trong gió. Kéo chiếc mũ áo khoác lên đầu, quấn thêm chiếc khăn quanh cổ, bỗng thấy mình giống một đứa trẻ ngày xưa, cứ trời trở lạnh là được mẹ nhắc mặc thêm áo.

Chỉ khác là ngày ấy có người nhắc, còn bây giờ phải tự nhớ lấy.

Nghĩ vậy rồi bật cười.

Có những niềm vui bé xíu như thế, giữa một buổi tối bình thường.

Ngày còn nhỏ, hạnh phúc dễ kiếm lắm. Một củ khoai nướng thơm lừng trong bếp, một buổi chiều được thả diều đến quên giờ về, hay nằm nghe bà kể chuyện trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Hồi ấy, đứa nào cũng mong lớn thật nhanh, để được đi xa, được làm những chuyện mà người lớn vẫn làm.

Rồi lớn thật.

Mới biết người lớn có nhiều việc phải lo hơn mình tưởng. Tiền bạc, công việc, gia đình, những cuộc hẹn, những dự định… Có hôm vừa mở mắt đã nghĩ đến bao nhiêu chuyện, tối đặt lưng xuống vẫn còn một việc chưa xong.

Thỉnh thoảng lại thèm được bé đi một ngày. Để có người gọi về ăn cơm, có người hỏi đi đâu mà về muộn, có thể ngủ một giấc ngon lành mà chẳng bận tâm ngày mai.

Nhưng nghĩ kỹ, lớn lên cũng có cái hay của nó.

Được tự chọn con đường mình đi, được làm công việc mình thích, được gặp gỡ những người thú vị. Được đi qua những miền đất lạ, rồi có hôm đứng giữa một thành phố xa nhà, bất chợt nghe ai đó nói giọng quê mình mà thấy thân thương đến lạ.

Có lẽ mỗi tuổi đều có một thứ hạnh phúc riêng. Chỉ tiếc là lúc đang có, ta thường mải nhìn sang một điều khác.

Hồi bé mong lớn. Lớn rồi lại nhớ tuổi thơ. Khi còn ở nhà thì muốn đi xa, đi xa một thời gian lại nhớ bữa cơm quen thuộc. Những ngày bận rộn chỉ mong được nghỉ, đến lúc rảnh rỗi quá lâu lại thấy nhớ công việc.

Con người mình đôi khi buồn cười thật!

Cứ tưởng hạnh phúc nằm ở một nơi nào đó phía trước, nên bước mãi, tìm mãi. Đến khi ngoảnh lại mới nhận ra đã có biết bao ngày đẹp đẽ đi qua.

Có một câu trong bài thơ Lẽ sống thật là đơn giản mà mình rất thích:

Sướng là khi ngoái lại sau lưng, ta có thể mỉm cười…

Đọc đến đó, tự nhiên muốn ngồi yên một chút.

Bởi ngoảnh lại một đời, chắc ai cũng có những chuyện muốn nhớ và những chuyện muốn quên. Có những người từng rất thân, rồi mỗi người rẽ một con đường. Có những lần mình đã cố gắng hết sức mà kết quả vẫn chẳng như mong đợi. Cũng có những quyết định ngày ấy tưởng sai, nhiều năm sau nhìn lại mới thấy nhờ vậy mà mình học được một điều quý giá.

Cuộc sống vốn chẳng chiều lòng ai mãi. Nhưng cũng hiếm khi lấy đi tất cả mà không để lại cho ta một điều gì.

Một lần vấp ngã có thể khiến mình biết đi chậm hơn. Một lần xa cách giúp mình hiểu giá trị của những cuộc sum họp. Một ngày mệt mỏi khiến bữa cơm tối bỗng ngon hơn thường lệ.

Và có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường ngắn, nhưng để lại một lời nói, một cách sống mà ta mang theo suốt nhiều năm.

Càng đi qua nhiều chuyện, mình càng thích những con người bình dị.

Một người mẹ vui vì con ăn hết bát cơm. Một người cha lặng lẽ sửa lại chiếc xe cho con trước buổi đi học. Một bác bán hàng nhớ khách quen thích uống cà phê ít đường. Một người bạn lâu ngày gặp lại, chưa kịp hỏi han đã phá lên cười vì nhắc đúng chuyện cũ.

Những điều ấy chẳng có gì lớn lao, nhưng thiếu đi thì cuộc sống sẽ buồn biết mấy.

Trong bài thơ còn có một câu hỏi rất hay:

“Lớn lên con làm gì? Con muốn làm người hữu ích.”

Ngày bé, nghe câu trả lời ấy có thể thấy bình thường. Đến khi trải qua nhiều năm tháng, mới hiểu sống có ích là một niềm vui rất thật.

Có người làm được những công việc lớn. Có người cả đời chỉ chăm chút một mái nhà. Có người dành tuổi trẻ để xây dựng sự nghiệp, có người âm thầm chăm sóc cha mẹ già, nuôi con khôn lớn. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách đóng góp, đâu nhất thiết phải giống nhau.

Đôi khi, chỉ cần sự có mặt của mình khiến một người khác bớt vất vả, một ngày của ai đó vui hơn, thế cũng đã là điều đáng quý.

Ngoài đường, gió vẫn thổi nhè nhẹ. Một chiếc xe chạy ngang, rồi khuất sau hàng cây. Hà Nội về đêm có cái thú vị riêng, nhất là những hôm trời lạnh vừa đủ để người ta muốn kéo cao cổ áo và đi chậm lại.

Chợt nghĩ, nếu được trở về gặp đứa trẻ năm xưa, chắc mình sẽ kể cho nó nghe rất nhiều chuyện. Rằng lớn lên sẽ có những chuyến đi thật xa, những niềm vui bất ngờ, cả những ngày chẳng dễ dàng chút nào.

Nhưng có lẽ sẽ chẳng cần dặn dò nó quá nhiều.

Cứ để nó lớn lên, háo hức với những điều chưa biết, đôi lần vụng về, đôi lần vấp ngã. Rồi chính cuộc đời sẽ dạy nó cách đứng dậy, cách yêu thương và biết quý những gì mình đang có.

Bởi mỗi người đều phải tự đi qua những mùa của đời mình.

Đêm Chủ nhật đã muộn.

Giờ này, có lẽ nhiều gia đình đã quây quần bên nhau. Có người đang chuẩn bị cho một tuần làm việc mới, có người vừa trở về sau chuyến đi xa. Cũng có người vẫn còn ở nơi làm việc, hay đang ngồi một mình bên ô cửa sáng đèn.

Mong rằng, dù tuần qua của bạn thế nào, đêm nay vẫn có một điều nho nhỏ khiến bạn thấy vui. Một cuộc gọi, một tin nhắn, một bản nhạc hay, hoặc đơn giản là một giấc ngủ thật ngon.

Ngày mai lại là thứ Hai. Công việc vẫn còn đó, những dự định vẫn đang chờ, và chắc chắn cuộc sống sẽ tiếp tục có những chuyện bất ngờ.

Cứ đón nhận thôi. Chuyện nào làm được thì làm, chuyện nào chưa xong thì tiếp tục. Có những điều cần thêm thời gian, có những việc phải đi một quãng đường dài mới thấy kết quả.

Chúc mọi người một đêm cuối tuần ấm áp, một tuần mới nhiều sức khỏe, có thêm những cuộc gặp gỡ dễ thương, những công việc thuận lợi và những niềm vui bất chợt.

Mong những ai đang xa nhà sớm có ngày trở về. Những người đang vất vả sẽ có lúc được nghỉ ngơi. Và những ai còn ấp ủ một ước mơ, sáng mai thức dậy vẫn thấy lòng mình háo hức muốn bắt đầu.

Để rồi một ngày nào đó, khi tóc đã bạc thêm, ngồi kể lại chuyện cũ bên tách trà, ta có thể vui vẻ nói rằng mình đã có một cuộc đời đáng sống.

Có những ngày thật đẹp. Có những ngày chẳng dễ dàng. Có người đến, có người đi. Có những điều thành công và cả những chuyện mãi còn dang dở.

Nhưng mình đã sống, đã yêu thương, đã cố gắng, đã đi qua tất cả bằng đôi chân của chính mình.

Vậy cũng đáng để mỉm cười rồi, phải không?