Hà Nội, sáng đầu tháng Mười Một
Sáng Chủ nhật, Hà Nội đón tháng Mười Một bằng chút se lạnh còn vương trên phố.
Một góc quán nhỏ, bức tường vàng đã nhuốm màu năm tháng, những chiếc đèn lồng đung đưa dưới mái hiên. Bàn ghế gỗ mộc mạc, vài chậu cây xanh và ly cà phê buổi sớm. Giản dị vậy thôi mà dễ thương, khiến người ta muốn ngồi lâu thêm chút nữa.
Trên bức tường cạnh bàn, ai đó viết bằng sơn đỏ: “Có người đến, có người đi, có người ở lại.”
Đọc rồi chợt mỉm cười. Nghĩ cũng giống mấy mùa trong năm, có mùa vừa đi qua, có mùa đang tới, và có những điều vẫn ở lại trong lòng mình.
Hà Nội mùa này có cái duyên rất lạ. Mùa thu chưa nỡ đi xa, mùa đông cũng vừa chớm ngõ. Phố vẫn đông, hàng cây vẫn xanh, chỉ có gió lạnh hơn một chút, và lòng người tự nhiên muốn sống chậm lại.
Tháng Mười đã qua, mang theo những ngày bận rộn, những lần gặp gỡ và biết bao kỷ niệm. Có điều đã làm được, có dự định còn dang dở. Thôi thì cứ nhẹ nhàng khép lại, giữ những điều vui trong lòng, rồi đón tháng mới bằng một nụ cười.
Mong tháng Mười Một có thêm những buổi sáng bình yên, những cuộc gặp ấm áp, những chuyến đi vui và nhiều điều tốt lành đang chờ phía trước.
Thương chúc cô chú, anh chị và các bạn một ngày Chủ nhật thật vui, một tháng mới nhiều sức khỏe và bình an. Mong ai đang tất bật sẽ có lúc được nghỉ ngơi, ai đang lo lắng sẽ thấy lòng nhẹ hơn, và ai đang ấp ủ một ước mơ sẽ có thêm niềm tin để bước tiếp.
Có người đến, có người đi. Tình Ca thì vẫn ngồi đây, chờ bạn ghé.
Xin chào tháng Mười Một.