Mang mùa thu Hà Nội về phương Nam
MANG MÙA THU HÀ NỘI VỀ PHƯƠNG NAM
Cuối tháng Mười, tôi về thăm Hà Nội,
Hồ Tây chiều lặng lẽ một màu mây.
Gió heo may khẽ lay từng tán lá,
Nghe lòng mình dịu lại giữa nơi đây.
Hà Nội ấy, mùa thu sao đẹp quá,
Hương hoa sữa thoảng qua những con đường.
Một góc phố, một hàng cây xanh lá,
Cũng đủ làm người lữ khách vấn vương.
Tôi đứng lại bên Hồ Tây một chút,
Ngắm trời thu soi bóng xuống mặt hồ.
Phố vẫn vội, dòng người qua vẫn vội,
Riêng lòng mình chợt thấy thật nên thơ.

Có những thứ chẳng cần mang theo được,
Vẫn theo mình qua năm tháng xa xôi.
Như sắc thu, như một chiều Hà Nội,
Như nụ cười còn đọng mãi trên môi.
Mai trở lại phương Nam đầy nắng ấm,
Tôi mang theo một chút gió heo may.
Mang Hà Nội trong những chiều thương nhớ,
Và bình yên của buổi chiều hôm nay.
Đọc thêmĐọc thêm: Hà Nội cuối tháng Mười, có một chiều như thế…