Hà Nội cuối tháng Mười, có một chiều như thế…

Hà Nội những ngày cuối tháng Mười, mùa thu hình như đã đi gần hết con đường của mình. Nắng không còn vàng rực như những ngày đầu mùa, bầu trời phủ một màu trắng đục, gió từ mặt hồ thổi lên mang theo chút se lạnh. Hàng cây ven hồ bắt đầu thưa lá, để lộ những cành khẳng khiu in lên nền trời.

Chiều nay, mình đạp xe một vòng quanh Hồ Tây.

Chẳng có việc gì phải vội. Cứ thong thả đạp, thấy chỗ nào đẹp thì dừng lại. Men theo lối đi lát gạch có cỏ mọc xen giữa từng ô, mình gặp một cây lớn bên hồ gần như đã trút hết lá, chỉ còn lấm tấm vài chồi xanh non trên cành. Mình dựng chiếc xe đạp sát mép nước, dưới gốc cây, đứng nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng và những tòa nhà phía xa mờ trong làn sương nhẹ.

Hà Nội cuối tháng Mười, có một chiều như thế…

Hà Nội mùa này còn có hương hoa sữa. Có khi đi qua một góc phố, chỉ một làn hương thoảng trong gió cũng đủ khiến người ta nhớ đến những chuyện đã lâu.

Mình chợt nghĩ, con người cũng giống những mùa cây. Có những ngày xanh tốt, có những ngày phải rụng bớt lá để đón một mùa mới. Những chuyện từng làm mình vui, những người từng khiến mình thương, cả những điều đã qua mà đôi lúc vẫn còn tiếc nuối… rồi cũng sẽ tìm được một chỗ nằm yên trong ký ức.

Ngày trước, có lẽ mình muốn giữ lại nhiều thứ lắm. Bây giờ, đi qua thêm vài năm tháng, mình hiểu rằng có những điều đẹp nhất khi được nhớ về bằng lòng biết ơn, thay vì cứ mãi băn khoăn chuyện được mất.

Chiều nay, đứng bên Hồ Tây, nhìn chiếc xe đạp nằm yên dưới tán cây thưa lá, mình thấy vui vì những điều rất nhỏ. Vẫn còn sức khỏe để đạp xe, còn đôi mắt để ngắm một chiều Hà Nội, còn những con đường chưa đi hết và những người thân thương để nhớ về.

Hà Nội cuối tháng Mười, có một chiều như thế…

Mùa thu rồi sẽ qua. Cây bên hồ đã nhú mấy chồi non, rồi sẽ có ngày xanh lá trở lại. Những nỗi buồn cũng vậy, đâu nhất thiết phải mang theo mãi.

Mình chụp vài tấm hình, mỉm cười rồi lại tiếp tục đạp xe.

Có những buổi chiều chẳng xảy ra điều gì đặc biệt, vậy mà sau này nhớ lại, ta vẫn thấy thương.

Chúc mọi người một buổi chiều cuối tháng Mười thật dịu dàng. Mong ai đang bận rộn cũng có được một khoảng trời riêng để nghỉ ngơi, ai đang mang chuyện buồn sẽ dần nhẹ lòng, và dù hôm nay thế nào, vẫn tìm được một lý do để mỉm cười.

Tình Ca

Đọc thêmĐọc thêm: Sáng sớm ở sân bay, ngồi chờ một chuyến bay