Nghỉ một chút đi

NGHỈ MỘT CHÚT ĐI

Chiều nay bên chiếc bàn quen,
Ly trà đã nguội, cạnh đèn màn hình.
Bỗng nghe vai nặng một mình,
Bao nhiêu chuyện cứ lặng thinh chen vào.

Như mưa chẳng tạnh lúc nào,
Chưa làm gì cả, lòng hao mỏi rồi.
Ai rằng phải mạnh mãi thôi,
Buồn đâu có lỗi, cứ ngồi nghỉ ngơi.

Cây kia lá rụng đầy trời,
Đứng im qua một mùa rơi, đợi xuân.
Hít vô chậm, thở ra dần,
Thả đôi vai xuống, bớt phần lo âu.

Làm từng việc một, trước sau,
Đừng ôm cả những nỗi đau bao la.
Nghỉ đi một chút thôi mà,
Mai rồi trời lại sáng qua hiên nhà.

Có người thương ở đâu xa,
Đang chờ một tiếng của ta, đã lâu.
Thôi đừng ngó lướt đời nhau,
Người ta cũng có ngày đau, ngày buồn.

Chỉ là chẳng kể ra luôn,
Mệt lâu đừng giữ nỗi buồn một mình.
Tìm người tin cậy, thật tình,
Thương mình, như vẫn đinh ninh thương người.

Nghỉ đi một chút, mỉm cười,
Ngày mai thức dậy, nắng tươi bên thềm.

Nghỉ một chút đi… không sao đâu.

Đọc thêmCùng chiều nay: Đi qua năm tháng, mới hiểu điều gì là quý…