Chiều thứ Hai, ngồi yên bên hang đá Đức Mẹ…

Chiều tối thứ Hai, sau một ngày làm việc, mình đạp xe một vòng Sài Gòn. Khi ngang qua nhà thờ Huyện Sỹ, thấy hang đá Đức Mẹ đã lên đèn, mình dừng xe và ghé vào.

Chợt nhận ra cũng đã lâu lắm rồi mới có dịp trở lại nơi này, nhất là vào một buổi chiều tối như hôm nay.

Trời vừa chạng vạng. Ngoài đường, xe cộ vẫn đông đúc, phố xá bắt đầu lên đèn. Còn trong khuôn viên nhà thờ, dưới những tán cây xanh, không gian lại yên tĩnh đến lạ. Ánh sáng từ hang đá tỏa xuống những hàng ghế, những chậu hoa và những tấm bảng nhỏ ghi lời tạ ơn trên vách đá.

Đứng trước tượng Đức Mẹ Maria một lúc, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Trong lòng có nhiều điều muốn thưa gửi, nhưng chiều nay chỉ muốn được ngồi yên, dâng lên Chúa một lời cảm tạ và xin Mẹ cầu bầu cho những điều còn đang ấp ủ.

Cảm tạ vì thêm một ngày được sống, được làm việc, được gặp gỡ những người thân thương và bình an trở về.

Nhìn những tấm bảng tạ ơn trên vách hang đá, chợt nghĩ đến biết bao người đã từng đến đây cầu nguyện. Mỗi tấm bảng có lẽ đều gắn với một câu chuyện riêng, một niềm vui, một thử thách đã vượt qua hay một lời nguyện xin được đón nhận sau những tháng ngày chờ đợi.

Cuộc sống của mỗi người đều có những điều khó nói thành lời. Vẫn làm việc, vẫn chăm lo gia đình, vẫn mỉm cười với mọi người, nhưng sâu trong lòng đôi khi còn biết bao nỗi lo và những mong mỏi chưa biết chia sẻ cùng ai.

Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca kể về một người phụ nữ bị còng lưng suốt mười tám năm. Chúa Giêsu nhìn thấy bà, gọi bà đến và chữa lành cho bà.

Điều khiến mình suy ngẫm là Chúa đã nhìn thấy nỗi khổ của người phụ nữ ấy trước cả khi bà lên tiếng cầu xin.

Câu chuyện nhắc chúng ta về tình thương và sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho con người, nhất là những ai đang mang trong lòng những gánh nặng âm thầm.

Đức tin không có nghĩa là mọi khó khăn sẽ lập tức qua đi, hay mọi lời cầu nguyện đều được đáp lại đúng như điều ta mong muốn. Nhưng khi biết tin tưởng và phó thác, chúng ta có thêm sức mạnh để kiên nhẫn, để hy vọng và tiếp tục bước đi.

Có lẽ giữa cuộc sống nhiều bận rộn, ai cũng cần những khoảng lặng như thế. Để nhìn lại những điều đã qua, biết ơn những gì đang có và tìm lại sự bình an trong tâm hồn.

Chiều nay, trước hang đá Đức Mẹ, xin dâng một lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài vì sự sống, vì gia đình, vì những người yêu thương và vì biết bao ơn lành lớn nhỏ trong cuộc đời.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho những gia đình đang gặp khó khăn, những người đau yếu, những ai đang mệt mỏi và những tâm hồn đang cần được an ủi.

Xin cho chúng con biết sống với lòng biết ơn, biết yêu thương khi còn có thể, biết tha thứ, sẻ chia và nâng đỡ nhau trong những ngày không dễ dàng.

Amen.

Khi rời hang đá, trời Sài Gòn đã tối. Những dòng xe vẫn nối nhau trên phố, nhịp sống vẫn hối hả như lúc vừa đến.

Nhưng sau một khoảng thời gian được ngồi lại bên Mẹ, lòng dường như nhẹ nhàng hơn.

Bởi bình an đâu nhất thiết là khi mọi chuyện đã được giải quyết. Bình an còn là khi giữa những điều chưa như ý, chúng ta vẫn giữ được lòng tin, sự biết ơn và tình yêu thương dành cho nhau.

Tối nay, xin gửi đến cô chú, anh chị và các bạn một lời chúc thật bình an.

Mong những ai đang mệt mỏi được nghỉ ngơi, những người đang gặp khó khăn có thêm sức mạnh, những gia đình đang lo lắng tìm được sự nâng đỡ và những ai đang âm thầm cầu nguyện luôn giữ được niềm hy vọng.

Nguyện xin Chúa gìn giữ mọi gia đình trong bình an, và xin Mẹ Maria luôn cầu bầu cho chúng ta trên hành trình cuộc sống.

Cảm tạ Chúa vì một ngày nữa đã qua. Cảm ơn Mẹ vì chiều nay, sau bao lâu, con lại được ngồi yên bên Mẹ.

Ngủ ngon nhé, mọi người.

Đọc thêmLời Chúa thứ Hai 26/10: Người phụ nữ còng lưng mười tám năm được đứng thẳng