Một sáng Chủ nhật ở Vĩnh Long, nghĩ về hai chữ yêu thương…

Sáng Chủ nhật, ngày 25 tháng 10, trong chuyến về miền Tây, mình dành khoảng thời gian đầu ngày để tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Vĩnh Long.

Một buổi sáng thật đẹp. Sau những ngày mưa liên tục, nắng đã trở lại, bầu trời trong xanh, không khí miền Tây dịu mát. Vừa bước vào sân, mình thấy tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu đứng trên bệ đá đỏ, hai cánh tay dang rộng. Phía sau là mặt tiền nhà thờ cao vút với cây Thánh giá lặng lẽ.

Đi vòng ra phía sau tượng, mình mới để ý: Chúa không dang tay về phía nhà thờ, mà dang tay về phía con đường. Phía ấy có xe cộ, có hàng quán, có người chạy xe máy chở nhau đi ngang, có cả những người hôm nay chẳng ghé vào nhà thờ. Mình chợt nghĩ, Chúa không chỉ ở bên trong bốn bức tường, mà ở ngoài kia nữa, giữa cuộc đời rất đỗi bình thường này.

Một sáng Chủ nhật ở Vĩnh Long, nghĩ về hai chữ yêu thương…

Bước vào bên trong, lòng mình bỗng lắng xuống. Không gian rộng lớn với những hàng ghế gỗ ngay ngắn. Những ô cửa cao đón ánh sáng tự nhiên rơi xuống nền gạch hoa mang nét đẹp của thời gian. Phía xa là Thánh giá Chúa Giêsu, bên cạnh là tượng Đức Mẹ hiền từ bên bó hoa vàng. Dù ở Sài Gòn hay một miền đất nào khác, cảm giác được hiện diện trong nhà Chúa vẫn luôn thân thuộc và gần gũi.

Một sáng Chủ nhật ở Vĩnh Long, nghĩ về hai chữ yêu thương…

Bài Tin Mừng hôm nay theo thánh Mátthêu kể chuyện một người thông luật hỏi Chúa Giêsu: trong Lề Luật, điều răn nào là điều răn lớn nhất? Chúa trả lời bằng hai điều rất giản dị mà cũng thật sâu sắc: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi bằng tất cả trái tim, tất cả linh hồn và tất cả tâm trí… Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: Ngươi hãy yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37-39)

Mình ngồi suy nghĩ khá lâu về hai điều ấy, rồi nhớ lại cánh tay dang rộng ngoài sân. Có lẽ hai điều răn cũng giống như hai cánh tay ấy. Một cánh tay hướng lên Chúa, một cánh tay hướng về con người. Thiếu một bên thì vòng tay không còn trọn vẹn.

Mình nhớ kinh Mến Chúa hồi nhỏ mẹ dạy: “…lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy.” Ngày xưa đọc thuộc lòng mà chẳng nghĩ nhiều. Bây giờ mới thấy, sống được chữ “như mình con vậy” là cả một hành trình dài.

Bởi yêu thương đâu chỉ hiện diện trong những lời nói dịu dàng hay những lúc mọi chuyện thuận lợi. Tình yêu thương còn được thử thách khi mình bất đồng với một người, khi phải kiên nhẫn trước lỗi lầm của người khác, khi lòng mình đang tổn thương mà vẫn cố giữ sự tử tế.

Có những lúc, chỉ một lời nói nhẹ nhàng thay cho sự nóng giận cũng đã là một cố gắng rất lớn. Có khi, biết lắng nghe một người mà mình chưa thật sự đồng cảm cũng là một cách thực hành yêu thương. Và đôi khi, yêu thương còn là biết nhận ra thiếu sót của chính mình, để học cách sống tốt hơn vào ngày mai.

Mình nghĩ, Chúa hiểu những yếu đuối ấy của con người. Vì vậy, Ngài luôn mời gọi chúng ta trở về với tình yêu, bắt đầu từ những điều gần gũi nhất.

Ngồi trong nhà thờ sáng nay, nhìn những người cùng đến tham dự Thánh lễ, mình chợt thấy một điều thật đẹp. Mỗi người bước vào đây mang theo một cuộc đời riêng, những niềm vui, những nỗi lo và cả những điều thầm kín chỉ mình họ biết. Nhưng trong giây phút hướng lòng về Chúa, tất cả cùng gặp nhau trong một niềm tin.

Một sáng Chủ nhật ở Vĩnh Long, nghĩ về hai chữ yêu thương…

Đức tin đối với mình cũng là như vậy. Mỗi lần đến nhà thờ là một dịp để nhìn lại lòng mình, học thêm một chút khiêm nhường, một chút bao dung, và biết ơn những gì Thiên Chúa đã ban tặng. Mình vẫn còn nhiều điều phải học, nhiều điều phải sửa đổi. Nhưng mình tin rằng, chỉ cần mỗi ngày cố gắng sống chân thành hơn, yêu thương hơn hôm qua một chút, thì hành trình đức tin vẫn đang được tiếp nối.

Thánh lễ kết thúc, mình bước ra sân. Nắng đã lên cao, tượng Chúa vẫn dang tay về phía con đường. Mọi người lại trở về với những con đường, những mái nhà và công việc quen thuộc. Nhưng Lời Chúa vẫn có thể theo chúng ta ra khỏi cánh cửa nhà thờ, hiện diện trong cách mình đối xử với người thân, với bạn bè, với cả những người xa lạ tình cờ gặp trên đường.

Bởi yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người vốn là hai điều luôn gắn bó với nhau, như hai cánh tay của cùng một vòng ôm.

Xin cảm tạ Chúa vì một ngày mới bình an, vì những điều tốt đẹp vẫn đang hiện diện quanh mình, và vì những cơ hội mỗi ngày để chúng con học cách yêu thương nhau nhiều hơn.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người trong ngày Chủ nhật hôm nay. Xin cho những ai đang vui được thêm lòng biết ơn, những ai đang lo lắng tìm thấy sự nâng đỡ, những ai đang mang nỗi buồn có thêm niềm hy vọng. Và xin cho mỗi chúng ta, dù đang ở đâu, cũng biết mang một chút tình yêu của Chúa đến với những người mình gặp gỡ.

Chúc cả nhà một ngày Chủ nhật an lành trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.

Đọc thêmLời Chúa Chúa Nhật 25/10: Hai điều răn trong một kinh Mến Chúa